TPO - Mỗi năm lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về 6,5-7 tỷ USD. Tuy nhiên, lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn nhiều "điểm nghẽn": Chi phí cao, thu nhập giảm, môi giới tràn lan...
TPO - Đây là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, diễn ra sáng 30/10 tại Hà Nội.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân và để xảy ra việc lưu thông hàng hóa, nhất là thực phẩm, thuốc men không đủ tiêu chuẩn.
TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước và các đơn vị liên quan để chấn chỉnh, xóa bỏ ngay “Giấy phép con”, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người lao động.
TPO - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa phản ánh hiện tượng “trên nóng dưới lạnh”, “thông thoáng ở bộ, ở tỉnh nhưng đến xã thì lại tắc”. Ông đề nghị cán bộ cấp bộ trưởng hoặc chủ tịch tỉnh có thể hóa trang, vi hành tới những cơ quan thuộc phạm vi mà mình quản lý, xem cán bộ, nhân viên ở đó đối xử với người dân, doanh nghiệp như thế nào.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp, đôi khi còn phát sinh các thủ tục, giấy phép con gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
TPO - Cùng với việc tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, Quốc hội cũng yêu cầu báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
TP - Các chuyên gia cho rằng, Dự thảo Luật Nhà ở và Kinh doanh bất động sản (BĐS) sửa đổi còn nhiều điều khoản khiên cưỡng, gò bó, mang dáng dấp kiểm soát. Thậm chí, dự thảo luật còn “vẽ” thêm giấy phép con cho dự án chung cư. Các quy định này tiềm ẩn nguy cơ khiến doanh nghiệp, người dân phát sinh chi phí.
TP - Bộ GTVT đề nghị 8 địa phương có quy định gây ảnh hưởng đến lưu thông vận chuyển hàng hóa trên quốc lộ, cần khẩn trương rà soát, bãi bỏ ngay quy định không phù hợp. Thế nhưng, tỉnh Gia Lai vẫn có những quy định khiến doanh nghiệp phàn nàn, kêu cứu.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ ví các loại chứng chỉ đối với công chức, viên chức hệt như “giấy phép con”. Việc loại bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết là một quyết định mang tính cách mạng trong nền hành chính công vụ.
TPO - Sau thông tin về hàng trăm doanh nghiệp vận tải tụ tập giữa mùa dịch COVID-19 để xin "giấy thông hành" cho xe vận tải hàng hóa tại Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đã nhanh chóng ra văn bản tạm dừng cấp Giấy xác nhận kiểm soát phương tiện vận tải. Đồng thời, tạm dừng kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố.
Tại phiên chất vấn ngày 7/11, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội truy Bộ trưởng Nội vụ về việc tổ chức học, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ được ví như một “giấy phép con”, gây tốn kém tiền của, công sức cho cán bộ, công chức, viên chức. Thừa nhận các loại văn bằng, chứng chỉ rất phiền hà, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhận trách nhiệm và hứa sẽ sửa ngay.
Mới đây, hàng loạt các văn bản của Bộ Xây dựng quy định như: Doanh nghiệp phải báo cáo việc người dân giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên; Cho phép doanh nghiệp nhận đặt cọc giữ chỗ... được cho là rất vô lý. Nhiều ý kiến cho rằng dường như bộ này đang "phức tạp hóa vấn đề".
Đó là thông tin của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nêu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 diễn ra chiều 19/2.
TP - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ, ngành cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tuy nhiên đến nay mới có khoảng 30% số ĐKKD được cắt bỏ. Kết quả này không những không đạt yêu cầu đặt ra, mà một số bộ, ngành còn đề xuất bổ sung ĐKKD, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
TPO - Sáng 4/7, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018 đã diễn ra. Tại Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp (DN) dù Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ DN, nhưng không phải tất cả các bộ ngành, địa phương cùng hành động như thế.
TPO - Trước nhiều ý kiến phản đối, “tố” các đề xuất mới của Bộ Công Thương có bóng dáng như một dạng giấy phép con mới và can thiệp vào quyền kinh doanh của doanh nghiệp trong khi hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại, Bộ Công Thương đã “thay tên đổi họ” dự thảo Nghị định.
TP - Mới đây, một số tờ báo đã đặt nhiều câu hỏi với ông Tống Hải Nam - Phó cục trưởng Cục QLLĐNN và ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH liên quan đến các vấn đề “Công văn núp bóng giấy phép con”, dừng phép không thời hạn 35 doanh nghiệp (DN) cũng như kết quả thực hiện những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH qua kết luận tại hội nghị XKLĐ từ tháng 3/2017 về việc rà soát các văn bản trong lĩnh vực XKLĐ. Tuy nhiên, chưa nhận được sự giải thích thỏa đáng từ người đứng đầu cơ quan chức năng.
TPO - Tại hội thảo về điều kiện kinh doanh năm 2017 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương vừa tổ chức, các chuyên gia đã chỉ ra các kiểu “giấy phép con” khiến doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn như đặt ra điều kiện kiểu “con gà quả trứng”.