TPO - Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức và xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ nổi tiếng là thủ phủ trồng nhót lớn nhất Hà Nội. Sau một mùa vụ thuận lợi, năm nay sản lượng nhót tăng cao khiến bà con nông dân vô cùng phấn khởi.
TPO - Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí tại làng nghề miến dong tại xã Dương Liễu, Hoài Đức lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm các hộ sản xuất miến dong tất bật nhất trong năm bởi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Mặc dù, chỉ còn vài ngày nữa là Tết, song "công xưởng" miến dong vẫn hối hả chạy đua thời gian để kịp trả các đơn hàng vụ Tết.
TPO - Hà Nội đang tiếp tục xây dựng các cụm công nghiệp để tách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các làng, khu dân cư; xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.
TPO - Mở rộng điều tra vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con tử vong cách đây ít hôm tại xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố thêm Lê Văn Tiệp (SN 1981, trú tại Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - Giám đốc công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng.
TPO - Liên quan đến vụ tai nạn làm 4 người tử vong ở xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đàm Văn Lương - người điều điều khiển xe "hổ vồ" gây tai nạn.
TPO - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 16/7, cơ quan chức năng xác định tài xế xe "hổ vồ" dương tính với ma túy, ngoài ra, phương tiện vi phạm chở quá tải.
TPO - Tại hiện trường, tem đăng kiểm dán trên xe "hổ vồ" gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 6/2024. Tuy nhiên, tài xế vẫn di chuyển qua nhiều tuyến đường và xảy ra vụ việc.
TPO - Tháng 4 hằng năm, dâu tằm chín rộ cũng là lúc những người nông dân ngoại thành Hà Nội lại tất bật dọn vườn thu hoạch. Năm nay, giá bán dâu tại vườn dao động từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/kg tùy chất lượng quả và mẫu mã.
TPO - Những ngày này, người dân tại làng Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) đang tất bật sản xuất hàng chục tấn miến mỗi ngày để kịp đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên Đán.
TPO - Thanh tra công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng tại cụm công nghiệp làng nghề xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức, Hà Nội), Thanh tra TP chỉ ra loạt vi phạm trong đó nhiều công trình nhà xưởng nhưng được xây dựng thành những biệt thự "khủng".
TPO - Tính đến ngày 17/5, UBND huyện Hoài Đức đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với số tiền 1.267,8 tỷ đồng.
TPO - Nhiều năm trở lại đây, nông dân xã Dương Liễu của huyện Hoài Đức, Hà Nội đã phát triển canh tác trồng dâu tằm ta từ đất ruộng, với đặc điểm dễ trồng, dễ chăm sóc. Những ngày này người dân nơi đây đang tất bật thu hoạch dâu bán cho khách hàng, kiếm tiền triệu mỗi ngày.
TPO - Trong tổng số 49 trường hợp sử dụng đất, có 43 trường hợp xây dựng công trình trong Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu có hành vi vi phạm trật tự xây dựng, sai so với giấy phép xây dựng, không phù hợp với quy hoạch cụm công nghiệp, như làm mái che, mái vẩy, nhà để xe, nhà bảo vệ, xây tum, vượt tầng vi phạm chiều cao…
TPO - Ao làng Thiên (Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) nhiều năm qua bị ô nhiễm, rác thải phủ kín mặt ao. Người dân trong xã đã kêu gọi đóng góp tiền cải tạo ao thành một "bể bơi khổng lồ" cho trẻ em tập bơi, tắm mát vào mùa hè.
Nhận thức rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có tính lâu dài, Hà Nội đã xây dựng bản cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2030 lượng phát thải khí nhà kính giảm 18,71% (khoảng 13,76 triệu tấn CO 2 ).
TPO - La Dương Liễu, sinh năm 2001, dân tộc Nùng được biết đến là một sinh viên tiêu biểu, nhiệt huyết và sở hữu nhiều thành tích cao trong học tập cùng công tác Đoàn - Hội. Liễu đang theo học năm thứ hai chuyên ngành Trung Quốc học, khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.
TPO - Sở Công thương Hà Nội đã đưa ra kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề trên địa bàn thành phố với khoản kinh phí 1.350 tỷ đồng. Hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, nhưng tỷ lệ nước thải làng nghề được thu gom, xử lý chỉ chiếm khoảng 5,2%.