TPO - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm sau bão số 10.
Gần đây, tình trạng trục lợi bảo hiểm có dấu hiệu gia tăng, thậm chí còn xảy ra những vụ án kinh hoàng. Vậy biện pháp nào để ngăn chặn trục lợi bảo hiểm?
TPO - Sau 3 năm triển khai chính sách về bảo hiểm nông nghiệp, cả nước chỉ có 16.731 hộ tham gia và số tiền bồi thường cho nông dân là 0,19 tỷ đồng; chỉ có 3 trong số hơn 50.000 doanh nghiệp (DN) cung cấp bảo hiểm nông nghiệp. Quá nhiều nghịch lý trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp chưa được giải quyết.
TP - Từng được xem là “con gà đẻ trứng vàng” cho nhiều ngân hàng, 2 năm trở lại đây, bảo hiểm nhân thọ liên kết ngân hàng (Bancass) rơi vào khủng hoảng khi doanh thu phí liên tục giảm. Sau hàng loạt quy định chặt chẽ vừa được ban hành, đã xuất hiện cuộc “chia tay” giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng.
TPO - Tính đến ngày 12/9, doanh nghiệp bảo hiểm ước tính số tiền bồi thường cho khách hàng hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm PVI bồi thường số tiền nhiều nhất với hơn 2.000 tỷ đồng.
TP - Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ dồn lực chi trả bồi thường cho khách hàng sau cơn bão số 3. Thống kê sơ bộ, đến nay doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận gần 2.000 vụ với số tiền bồi thường hàng trăm tỷ đồng.
TP - Năm 2023, có hơn 3 triệu hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực. Thanh tra doanh nghiệp bán bảo hiểm qua ngân hàng cho thấy, có doanh nghiệp bán bảo hiểm qua ngân hàng, tỷ lệ hợp đồng mất hiệu lực sau năm đầu tiên lên tới 70%.
TP - Sau thời gian thị trường bảo hiểm phát triển nóng, Bộ Tài chính đang tập trung thanh tra hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Năm 2023, đã có 10 doanh nghiệp bảo hiểm bị thanh tra và sẽ tiếp tục thanh tra thêm 6 doanh nghiệp trong năm 2024. Trong khi Bộ Tài chính thanh tra, nhiều khách hàng vẫn mòn mỏi chờ đòi lại quyền lợi của mình.
TP - Thị trường bảo hiểm nhân thọ vừa trải qua “đại phẫu”, nhằm loại bỏ “ung nhọt” của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng. Để hồi sức, doanh nghiệp cần quay về giá trị cơ bản của bảo hiểm, để từng bước nhận lại lòng tin của khách hàng.
TPO - Sau cú bắt tay giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm, nhiều khách hàng vay vốn bị “ép” mua bảo hiểm nhân thọ mới được giải ngân. Thanh tra của Bộ Tài chính cho thấy, có đến 70% khách hàng huỷ hợp đồng bảo hiểm sau khi được giải ngân, cả nghìn tỷ đồng của khách hàng "trôi" theo hợp đồng mất hiệu lực.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu làm rõ thông tin phản ánh liên quan đến đại lý bảo hiểm độc quyền tại ngân hàng; tình trạng ép buộc, lôi kéo khách hàng của ngân hàng tham gia bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng.
TPO - Prudential Việt Nam đầu tư hơn 11.547 tỷ đồng, Manulife Việt Nam có hơn 7.876 tỷ đồng, Tập đoàn Bảo Việt đầu tư chứng khoán 2.925 tỷ đồng, AIA Việt Nam rót 2.120 tỷ đồng vào cổ phiếu, Dai-ichi Việt Nam có gần 1.637 tỷ đồng.
TPO - Bảo Việt Nhân thọ, Dai-ichi, Prudential, Manulife, AIA là 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam với doanh thu, lợi nhuận lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Vài năm qua, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.
Mới đây, gia đình một khách hàng tham gia bảo hiểm với Chubb Life Việt Nam vừa được chi trả hơn 12 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm. Đây là trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm lớn nhất từ trước tới nay tại doanh nghiệp này và cũng là một trong những trường hợp chi trả có giá trị lớn trên thị trường bảo hiểm nhân thọ cho đến nay.
TP - Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước ví von, thị trường bảo hiểm Việt Nam là mảnh đất màu mỡ. Thực tế, hàng loạt công ty bảo hiểm trong nước ra đời, đồng thời, nhiều hãng bảo hiểm nước ngoài xếp hàng chờ cấp phép trong thời gian qua. Sức ép cạnh tranh giữa các DN bảo hiểm trong và ngoài nước cũng vì thế ngày càng gay gắt.
TPO - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Mỹ vừa qua đã diễn ra một hội nghị bàn tròn về kinh doanh bảo hiểm theo thông lệ quốc tế. Lần đầu tiên phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 20 năm cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ tại Việt Nam.
TP - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) vừa công bố kết quả kinh doanh thành công trong quý 3 năm 2014 với những chỉ số tăng trưởng ngoạn mục.