TPO - Bệnh giời leo (Zona thần kinh) không chỉ là một cơn đau kéo dài mà còn có thể gây ra các di chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày của người bệnh.
TPO - Trung tâm điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ được hỗ trợ sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều trị đột quỵ. Ứng dụng Qure.AI giúp hỗ trợ chẩn đoán nhanh chóng, chính xác tình trạng của người bệnh, cảnh báo sớm và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị tối ưu.
TP - Gần đây Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều ca đột quỵ có tuổi đời còn rất trẻ (dưới 45 tuổi), chiếm 15% tổng số bệnh nhân của toàn Trung tâm. Xu hướng trẻ hóa đột quỵ tại Việt Nam đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
TPO - Ngày 14/11, BS Trần Quang Nhật, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị bỏng lửa rất nặng. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn là do trong lúc giác hơi, cồn đổ lên cơ thể nạn nhân bắt lửa.
TPO - Vừa hút thuốc, vừa tưới xăng để đốt cây dọn rẫy, nam thanh niên ngụ tại tỉnh Đắk Lắk đã bị ngọn lửa bao trùm toàn thân gây bỏng nặng 75% cơ thể. Bệnh nhân đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị giúp qua cơn nguy kịch.
TPO - Sáng 4/4, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, tại đây đang cách ly, điều trị một trường hợp trẻ bị viêm não mô cầu. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, nguy cơ lây lan cao, ngành y tế địa phương đang theo dõi các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhi.
TPO - Những ngày tháng Bảy, cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên thanh niên Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tri ân ý nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng tất cả tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc.
Suốt 57 năm qua, bà Nguyễn Thị Sợi đã quyết định gắn bó với trại phong Đá Bạc, xã Minh Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Giờ chỉ còn duy nhất một mình bà cô độc.
TPO - Sau 5 tháng nâng ngực bằng mỡ tự thân nhưng vết thương liên tục rỉ dịch, chảy mủ gây đau đớn, nạn nhân đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ đã phải cắt lọc hoại tử, xử lý tình trạng nhiễm trùng nặng cả 2 bên ngực.
TPO - Mỗi phút trôi qua, bệnh nhân đột quỵ mất khoảng 2 triệu tế bào não. Nếu không được can thiệp kịp thời, chỉ vài giờ sau đột quỵ, một cô gái trẻ có thể sẽ trở thành bà lão, tuổi thọ rút ngắn khoảng 36 năm.
TP - Bệnh viêm não và viêm màng não đang vào mùa cao điểm. Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) đang điều trị cho 25 bệnh nhân viêm não, viêm màng não do các căn nguyên khác nhau. Thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong một tháng qua, trong 49 trường hợp mắc bệnh viêm não virus đã có tới 3 ca tử vong.
TPO - Để con chơi ở sân, người mẹ tranh thủ đi tắm nhưng khi quay ra không thấy chị vội đi tìm thì phát hiện con đang nổi dưới ao. Tai nạn thương tâm khiến bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể đối mặt với những di chứng nặng nề.
TPO - Trong số 203 di chứng do COVID-19 để lại thì tình trạng mệt mỏi chiếm hơn 80%, tiếp đến là xơ phổi 61%, hơn 50% số trường hợp gặp vấn đề về trí nhớ, 51% bị đột quỵ, 45% mất ngủ và 33% tổn thương thận cấp...
TP - Nhiều bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 mặc dù được xác định là khỏi bệnh nhưng các triệu chứng vẫn còn tồn tại dai dẳng, thậm chí xuất hiện các triệu chứng mới liên quan hậu COVID-19. Những ngày này, nhiều bệnh viện tại Hà Nội tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám di chứng COVID-19 mỗi ngày.
TPO - Mức giá khám sức khỏe hậu COVID-19 tại các bệnh viện đang có sự chênh lệch lớn, nơi chỉ vài trăm nghìn đồng, nơi lên đến hàng triệu đồng. Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc đề nghị chấn chỉnh tình trạng trên.
TPO - Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, dịch bệnh trên địa bàn đang chuyển biến tốt, số ca mắc mới, nhập viện, trở nặng và tử vong đều giảm nhưng nhiều vấn đề sức khỏe của người dân hậu mắc COVID-19 đã được ghi nhận như cảm giác mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần…
TPO - Nhóm bệnh nhân nguy kịch phải thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực trong điều trị, sau khi vượt qua COVID-19 đều phải đối mặt với khủng hoảng tâm lý và trầm cảm. Bệnh viện Phục Hồi chức năng đã triển khai ứng dụng Dr.home hỗ trợ nâng đỡ người bệnh hậu COVID-19.
Những bệnh nhân từng mắc COVID-19 thường phải đối mặt với nhiều di chứng nặng nề. Để hỗ trợ cho phụ nữ từng phải đối mặt với SARS-CoV-2, bệnh viện sẽ miễn phí khám nội tổng quát từ nay đến hết ngày 20/11.
TPO - Nếu được cấp cứu đúng thời điểm giờ vàng (3 - 4,5 giờ đầu sau khi được phát hiện các dấu hiệu đầu tiên), bệnh nhân đột quỵ có khả năng cứu sống và hạn chế các di chứng rất cao.