TPO - Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 11/9, ông Đinh Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đã có văn bản trả lời báo chí liên quan đến nhiều vấn đề dư luận quan tâm, trong đó đáng chú ý là chủ trương đối với các dự án theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất...
TPO - TPHCM đang đặt ưu tiên lớn vào việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đặc biệt là thông qua các dự án đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung nguồn thu, tạo dư địa cho đầu tư công và các mục tiêu phát triển xã hội.
TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đang trình duyệt phương án giá, trình duyệt chủ trương, sau đó thuê tư vấn lập giá khởi điểm và tổ chức đấu giá 3 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự kiến, việc đấu giá diễn ra trong tháng 7/2025, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai cho 8 lô còn lại.
TPO - Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, 3 lô đất đưa ra đấu giá (lô 1.2, 1.3, 3.5) dự kiến áp giá khởi điểm khoảng trên 5.000 tỷ đồng.
TPO - Trong tháng 6/2025, TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 3 lô đất, gồm lô 1-2 (rộng 7.800 m2), lô 1-3 (rộng 5.000 m2) quy hoạch dân cư đa chức năng và lô 3-5 (rộng 6.500 m2) quy hoạch khu nhà ở chung cư hỗn hợp có bố trí kết hợp chức năng thương mại dịch vụ.
TP - Ngày 7/1, trao đổi tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” chủ đề “Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội TPHCM năm 2024”, Phó Giám đốc Sở TN&MT TPHCM Huỳnh Văn Thanh cho biết, những năm qua, nguồn thu từ đất đai chiếm tỷ trọng lớn trong một số nguồn thu của thành phố.
TPO - Gần 1 tháng sau khi Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega hết hạn nộp tiền sử dụng đất, UBND TPHCM vẫn chưa ra văn bản hủy kết quả trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.
TPO - Bộ Tài chính cho biết, hai doanh nghiệp (DN) trúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm dù quá thời hạn nhưng chưa nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đang chờ quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đất để thu hồi thông báo tiền sử dụng đất và thông báo lệ phí trước bạ.
TPO - Đã quá hạn nhưng cả 2 doanh nghiệp trúng thầu đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp đủ tiền. Cục thuế TPHCM đã thông tin chi tiết về hình thức xử lý khi các doanh nghiệp không đóng tiền theo quy định.
TPO - Hiện tại, cơ quan thuế vẫn đang tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày đối với Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega. Đến ngày 24/5, số tiền phạt chậm nộp đối với 2 doanh nghiệp này đã lên hơn 150 tỷ đồng.
TP - Vừa mới thành lập, chưa có tài sản, thậm chí chưa có cả nhân viên nhưng doanh nghiệp (DN) đã phát hành trái phiếu vay nợ hàng nghìn tỷ đồng hoặc tham gia đấu giá đất với giá cao ngất ngưởng. Ðiều này để lại nhiều hệ lụy cho thị trường.
TPO - Đến ngày 6/7, nếu Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega không trả đủ tiền trúng đấu giá 2 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ bị mất tiền đặt cọc, hủy hợp đồng mua bán.
TPO - Chi cục Thuế TP Thủ Đức đã tiến hành cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vì nợ tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm quá 90 ngày bằng cách phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
TPO - Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega đã hứa sẽ nộp 100 tỷ đồng tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trước 30/4 nhưng đến nay vẫn chưa nộp vì không thu xếp được tiền.
TPO - Sau khi cơ quan thuế không đồng ý cho trả góp, hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm xin nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4 để "thể hiện thiện chí".
TPO - Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá đất thì phải thực hiện theo quy định Luật đấu giá, mà hiện nay không có quy định nào cho phép doanh nghiệp “trả góp”. Do đó, nếu sau ngày 6/7 mà hai công ty trên chưa nộp tiền, Sở Tài nguyên Môi trường phải trình UBND TPHCM hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
TPO - Sau khi trúng đấu giá, có nhiều sự kiện trong và ngoài nước ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế nên Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega xin UBND TPHCM cho trả góp theo từng tháng. Cụ thể, tháng 4 nộp 15% và các tháng 5, 6, 7, 8 mỗi tháng nộp 17%, tháng 9 thanh toán toàn bộ số tiền còn lại.
TPO - Ngoài 2 doanh nghiệp đã xin bỏ cọc thì 2 doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vẫn chưa nộp 7.820 tỷ đồng cho TPHCM, dù ngày 6/4 là hạn chót.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết đã giao Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên & Môi trường đánh giá công tác đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm vừa qua nhằm tham mưu chính quyền TPHCM rút kinh nghiệm trong việc thực hiện việc đấu giá đất trong thời gian tới.