TPO - Sở Du lịch Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng giả mạo website, fanpage của các khách sạn, homestay để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách. Để tránh bị lừa, nhất là trong dịp cao điểm đại lễ Quốc khánh 2/9, người dân và du khách cần nhận biết một số thủ đoạn để phòng tránh lừa đảo.
TPO - Ngày 19/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng đã cảnh báo thủ đoạn giả danh các cơ sở kinh doanh du lịch để lừa đảo.
TPO - Sáng 6/2, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết Sở đã nắm bắt được thông tin về vụ việc một khách du lịch bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng khi đặt phòng qua fanpage có tích xanh giả mạo một cơ sở lưu trú tại tỉnh Ninh Bình. Hiện, Sở Du lịch đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.
TPO - Kẻ lừa đảo đã lập fanpage giả mạo trang của các khách sạn tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạo giao dịch đặt phòng, yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản bất hợp pháp nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền khách hàng.
TP - Kéo dài 4 ngày, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm thích hợp cho du lịch trong nước và xuất ngoại. Du khách đã lên kế hoạch từ sớm để đặt tua.
TPO - Mỗi thế hệ có những ưu tiên riêng khi chọn nơi lưu trú cho các chuyến du lịch. Gen Z chú trọng đến yếu tố an ninh, Gen Y đặc biệt quan tâm đến sự sạch sẽ, trong khi Gen X thường ưu tiên lựa chọn những chỗ ở có giá cả phải chăng.
TPO - Theo dữ liệu từ một hãng đặt phòng uy tín, Việt Nam trở thành 1 trong số 5 điểm đến hàng đầu cho du khách khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.
TP - Những ngày qua, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một khách sạn đẹp như “chốn tiên cảnh” ở giữa Vịnh Hạ Long. Rất nhiều người đã hỏi han thông tin để đặt phòng. Tuy nhiên, mới đây, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng cho biết những hình ảnh này là không có thật. Sự việc góp thêm hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo, nhất là khi mùa cao điểm du lịch đã cận kề.
TPO - Khi tới nhận phòng, khách sạn báo phòng 601 có người thuê rồi, chị phải chọn phòng khác. Tuy nhiên khi xem hai phòng khác thì chị D. thấy đều bẩn, hôi hám nên không đồng ý. Khách sạn đẩy trách nhiệm cho chị tự thương lượng với khách 601 để tự đổi phòng.
TPO - Trước thông tin phòng lưu trú của một khách sạn trong hang động có giá gần 100 triệu đồng/đêm, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình trao đổi với Tiền Phong về quá trình xác minh.
TPO - Phòng Văn hóa-Thông tin TP.Đà Lạt đã chuyển cho Công an thành phố và Phòng An ninh mạng - phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao một số hồ sơ để điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế khi nhận đặt phòng khách sạn cho du khách.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong ngày 12/5, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, thành phố còn hơn 700 khách lưu trú trên địa bàn, chủ yếu là khách đi công tác và khách ở dài hạn để làm việc.
Sau thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19, hoạt động du lịch đang dần ấm lên và kỳ vọng khởi sắc vào dịp 30/4 năm nay. Tuy nhiên, các đơn vị tổ chức tua tuyến, nhà hàng, cơ sở lưu trú và cả du khách đều hết sức thận trọng nhằm ngăn ngừa dịch quay trở lại.