TP - Những năm gần đây, thị trường mỹ thuật Việt Nam có những bước chuyển tích cực, ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ sức mua từ các nhà sưu tầm trong nước.
TPO - Bức sơn mài "Gióng" của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là một trong những bảo vật quốc gia được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tại cuộc trò chuyện nghệ thuật với chủ đề "Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm - người kết nối giá trị thẩm mỹ truyền thống với đương đại", các diễn giả tiết lộ những điểm đặc biệt về bức tranh bảo vật quốc gia này.
TPO - Phiên đấu giá "Những huyền thoại của trường mỹ thuật Đông Dương" được tổ chức cùng lúc tại Hà Nội và Paris (Pháp), quy tụ các tác phẩm của nhiều danh họa Việt như Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ... Nhiều tác phẩm nổi tiếng được trưng bày tại phiên đấu giá này.
TPO - Một số tranh của danh họa Vũ Cao Đàm, Thang Trần Phềnh, Lê Phổ thuộc top những bức tranh đắt giá nhất tại phiên "Họa sĩ châu Á: Nghệ thuật Việt Nam hiện đại" của nhà đấu giá Aguttes.
TPO - Danh họa Mai Trung Thứ có thêm nhiều tác phẩm trị giá hàng trăm nghìn euro, sau phiên đấu giá mới nhất của hãng Aguttes. Bức tranh đắt nhất được gõ búa với giá hơn 22 tỷ đồng.
TPO - Chuyên gia bảo quản tranh tại Phòng trưng bày Quốc gia Scotland phấn khích khi vô tình phát hiện bí mật ẩn giấu hơn 100 năm dưới bức tranh "Head of a Peasant Woman" của danh họa người Hà Lan Van Gogh.
TP - Một nghiên cứu về lịch sử gia đình của danh họa người Ý thời Phục hưng Leonardo Da Vinci đã tìm thấy 14 người thân còn sống, trong đó người trẻ nhất mới một tuổi.
TPO - Thông tin về việc tác phẩm của họa sĩ Lê Phổ được bán với giá kỷ lục trong phiên đấu giá tại Pháp khiến nhiều người yêu tranh Việt không khỏi tự hào.
TPO - Trong lịch sử đấu giá, bức Garçon à la pipe - Cậu bé cầm tẩu thuốc của danh họa Pablo Ruiz Picasso, Tây Ban Nha được bán với giá 104 triệu USD (khoảng 2.300tỷ đồng) tại nhà đấu giá Sotheby's ngày 4/5/2004.
Sinh thời, Van Gogh không được giới hội họa công nhận, ông không bán được tranh và chết trong vô danh, nghèo khó, bi kịch. Nhưng số phận đã từng lóe lên một tia may mắn với ông ngay trước khi “đóng sập”.
TPO - Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Ý, Đại sứ quán Ý tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức trưng bày 35 tác phẩm của danh họa Raffaello dưới dạng kỹ thuật số tại tòa nhà Cánh Diều, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ ngày 2/6.
TPO - Rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra xoay quanh nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa trong bức họa nổi tiếng “La Gioconda”. Mới đây nhất, một nhà báo người Anh dựa trên những nghiên cứu của mình đã đưa ra nhận định rằng: dường như nàng Mona Lisa cười bí hiểm là do mắc bệnh giang mai.
TP - Hằng năm khi đón thu về, chia tay mùa hè rực lửa, làng Zundert thuộc Hà Lan giáp Bỉ, cách Amsterdam khoảng 180 cây số, vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 tổ chức lễ hội kết xe hoa, còn gọi là lễ Corso nở hoa (Corso gốc tiếng Ý là đường nhỏ hay đường dạo chơi chung). Nôm na tên gọi rất dễ thương “Đường dạo chơi chung nở hoa”.
Carbon monoxide và các kim loại nặng – hay thậm chí cả uranium – có thể là nguyên nhân gây ngộ độc cho nhà đại danh họa Vincent Van Gogh. Nguồn cơn từ đâu ra? Van Gogh đã sử dụng khí đốt để thắp sáng các căn phòng nơi ông làm việc vào buổi đêm, và chúng đã đầu độc nhà danh họa đến chết.