TPO - Tà Xùa (tỉnh Sơn La) giờ đã nổi tiếng là điểm “săn mây”. Nhưng phía sau những biển mây ấy là câu chuyện đổi thay mạnh mẽ của người trẻ nơi đây. Lù A Châu (SN 1996, xã Tà Xùa) là điển hình như vậy. Anh biết kết hợp văn hóa Mông, ống lam, chè shan tuyết thành sản phẩm tuyệt hảo, đưa đặc sản của quê mình đi xa, giúp gia đình anh có cuộc sống ấm no, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho cả cộng đồng.
TPO - Là thung lũng trên cao nguyên Tà Số, Hang Táu đang trở thành địa danh thu hút du khách, nhất là giới trẻ đến trải nghiệm cuộc sống “3 không” với người dân bản địa: Không điện lưới, không sóng điện thoại, không wifi. Hang Táu theo tiếng địa phương có nghĩa là bãi đất trống hay cái lòng chảo.
TPO - Tại tỉnh Tuyên Quang, CLB Tiếng Anh vì cộng đồng thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trao tặng máy bơm, hệ thống dẫn nước cho trường học; đồng thời tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh vùng cao.
TPO - Giàng A Chứ, người con dân tộc Mông ở xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cùng hành trình khởi nghiệp trồng dâu tây trên ruộng cằn đã giúp gia đình thay đổi cuộc đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
TPO - Trong 2 ngày 16-17/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm nghệ thuật xòe Thái và nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông.
TPO - Trong phiên chợ người Mông lần đầu được tổ chức, ngoài những món hàng hóa đặc trưng, những thực phẩm mang đậm bản sắc riêng thì còn có những trò chơi dân gian thu hút du khách.
TPO - Chiều 24/7, Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Hà (Lào Cai) phối hợp với Đảng ủy xã Hoàng Thu Phố tổ chức ra mắt mô hình "Thôn, bản không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" tại thôn Chù Chải.
TPO - Bắt vợ là một trong những phong tục giàu bản sắc của đồng bào Mông. Tuy nhiên, phong tục này thường gắn liền với tình trạng tảo hôn nên việc thay đổi, cải tiến là rất cần thiết. Với sự vào cuộc của nhiều cá nhân, tổ chức, tục bắt vợ đã có nhiều thay đổi tích cực. Chuyện ghi tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - một địa bàn đông người Mông sinh sống.
TPO - Hình ảnh đoàn viên, thanh niên cùng người dân vùng cao Nghệ An cùng gùi, cõng gạch, nguyên vật liệu vượt núi để xây ngôi nhà hạnh phúc cho em khiến nhiều người xúc động.
TPO - Từ tháng 3 đến nay, các lượng lực chức năng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến bà con các dân tộc sinh sống ở xã vùng cao Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
TPO - Do nuôi gia súc bị chết, người nhà lại hay ốm bệnh, sau khi nghe thầy bói phán có người hãm hại gia đình bằng “thả ma” nên bố con ông Vừ A Hầu ở xã Vinh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã mang súng kíp nhằm vào ban đêm vắng vẻ để bắn người hàng xóm.
TPO - Lễ hội Gầu Tào của người Mông trên "cao nguyên trắng Bắc Hà" vừa diễn ra trong những ngày đầu năm mới Quý Mão tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Đây là một trong những lễ hội mang đậm nét truyền thống của người Mông từ xưa đến nay, đồng thời cũng là nét văn hóa thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến với miền cao nguyên trắng trong kỳ nghỉ Tết năm nay.
TPO - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên hứa hẹn sẽ mang lại ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa về các giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 1743/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang và Lào Cai.
TPO - Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, Hoa hậu Thùy Tiên vừa có chuyến đi đến Cao Bằng trao tặng khu vui chơi đến trẻ em nghèo. Giữa tiết trời giá lạnh, nàng hậu xinh đẹp trong bộ đồ dân tộc Mông, tươi cười vui đùa cùng các em nhỏ vùng cao.
TPO - Dưới tia nắng của những ngày cuối Đông, hoa đào, hoa mận ở "cổng trời" Mường Lống đua nhau bung nở. Thung lũng bình yên hút hồn du khách bởi màu hồng của hoa đào, màu trắng của hoa mận, màu xanh của cỏ, cây ngút ngàn và lòng hiếu khách của người dân bản địa.
TPO - Người Mông ở bản Sin Suối Hồ đã sử dụng những tảng đá to, nặng khoảng 10 - 40 kg để là vải lanh, may những bộ trang phục truyền thống dân tộc. Đây là một nét văn hóa đặc trưng trong đời sống của người Mông bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu
TPO - Đối với phụ nữ Mông trang phục chính là của cải. Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa, mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng tộc người.