TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cảm thấy "tức giận" với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cảnh báo sẽ áp thuế quan thứ cấp đối với những nước mua dầu Nga nếu Mátxcơva cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thẳng thừng đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, nói rằng người đồng cấp Mỹ “đang mắc kẹt trong bong bóng thông tin sai lệch”.
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về tầm nhìn của Kiev về con đường hướng tới hòa bình cho Ukraine.
TPO - Tổng thống Volodymir Zelensky thừa nhận cơ hội sống sót của Ukraine rất thấp nếu không được Mỹ hỗ trợ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra những thông điệp gây hoang mang về cách sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với Nga.
TPO - Sau các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả hai nước đều bày tỏ mong muốn hòa bình. Ông Trump đã yêu cầu các quan chức cấp cao của Mỹ bắt đầu quá trình đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
TPO - Brussels cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Hungary là một trong số ít quốc gia phương Tây chỉ trích các lệnh trừng phạt, lập luận rằng chúng gây hại cho khối này nhiều hơn cho Mátxcơva.
TPO - Trong chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi Tổng thống Volodymir Zelensky cân nhắc ngừng bắn để đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng áp lực lên Nga vẫn tiếp tục gia tăng sau hội nghị thượng đỉnh hoà bình ở Thuỵ Sĩ hồi giữa tháng 6.
TPO - Các nguồn tin từ Nga nói với Reuters rằng, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn công nhận các chiến tuyến hiện tại, nhưng Mátxcơva cũng sẵn sàng chiến đấu nếu Kiev và phương Tây không đồng ý.
TPO - Brazil và Trung Quốc ký tuyên bố chung kêu gọi đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine với sự tham gia của cả hai nước, Reuters dẫn tài liệu mà họ có được cho biết.
TPO - Hôm nay (4/5), một phái đoàn của lực lượng Hamas sẽ đến Cairo, vào thời điểm đang có những kỳ vọng họ sẽ phản hồi bằng văn bản đối với đề xuất của Israel về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
TPO - Pháp vừa bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Paris bày tỏ sẵn sàng tổ chức đối thoại về Ukraine hoặc thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra, khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có cuộc trao đổi ngày 3/4.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một số nước phương Tây gợi ý rằng Mátxcơva nên thảo luận về hòa bình ở Ukraine vì Mỹ và các đồng minh không thực hiện được mục tiêu đánh bại lực lượng Nga ở chiến trường này.
TPO - Theo các chuyên gia, mùa đông năm nay có thể sẽ là giai đoạn bế tắc kéo dài và đẫm máu ở Ukraine, khi không bên nào lùi bước trước các cuộc tấn công và phản công, nhưng có thể gieo mầm cho đàm phán vào năm tới.
TPO - Chính phủ ở Kiev lo ngại về việc các đồng minh phương Tây đang kêu gọi đàm phán hoà bình vì nỗi sợ đối với Nga, ông Aleksey Danilov - người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine có thể đạt đến bước ngoặt vào cuối năm nay, tuy nhiên ông loại trừ khả năng Kiev mở các cuộc đàm phán với Mátxcơva trong thời gian tới.
TPO - Các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 7. Thông tin trên được kênh truyền hình ARD của Đức đưa ra hôm 26/6.
TPO - Mặc dù còn quá sớm để biết liệu chiến dịch phản công của Ukraine có thành công hay không, nhưng những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột sẽ phụ thuộc phần lớn vào nó, Seth Jones, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với Insider.
TPO - Ngày 8/6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng tiến trình đàm phán để giải quyết xung đột với Nga không thể bắt đầu bằng việc dừng các hoạt động thù địch đơn thuần.