Từ khóa: "Chống tham nhũng và lợi ích nhóm"

2 kết quả

Năm 2014, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm một gia đình ở Phúc Kiến nơi ông làm lãnh đạo tỉnh này từ năm 1999 tới năm 2002. Trước khi trở thành lãnh đạo Trung Quốc, ông công tác tại Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải, dù quê tỉnh Thiểm Tây, sinh ra tại Bắc KinhẢnh: Xinhua
Xã hội

Lãnh đạo địa phương là người ngoài tỉnh: Thực tế ở Trung Quốc

TP - Tại Trung Quốc, việc luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo địa phương là người tỉnh khác đã phát hiện, phát huy nhiều cách làm mới, tránh tư duy “an toàn”, bảo thủ trong quản lý địa phương. Tuy nhiên, một số cán bộ có tâm lý không thích “trồng cây ươm quả cho người khác hái”, mà chỉ thích làm nhiệm vụ dễ thể hiện thành tích ngắn hạn.

Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương - Bài 3: Chặn cục bộ, khơi thông phát triển
Xã hội

Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương - Bài 3: Chặn cục bộ, khơi thông phát triển

TPO - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng phân tích, thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ không phải là người địa phương sẽ giúp củng cố được nhận thức "đất nước là quê hương, vì sự nghiệp cách mạng chung của đất nước"; đồng thời góp phần hạn chế những quan hệ nhạy cảm, để người lãnh đạo có thể làm việc một cách trung thực, khách quan, vì sự phát triển.