TPO - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phải nhập viện ở Florida (Mỹ) hôm 9/1 vì đau bụng. Cùng lúc đó, khoảng 1.500 người ủng hộ ông bị bắt ở Brasilia sau khi xông vào các tòa nhà hành chính trong cuộc bạo loạn hồi cuối tuần.
TPO - Bộ Quốc phòng Guinea ngày 5/9 tuyên bố đã đẩy lùi 1 cuộc tấn công của nhóm binh sĩ nổi loạn thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội nước này vào dinh tổng thống.
TPO - Chính quyền Myanmar ngày 26/7 hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử năm 2020 với chiến thắng thuộc về đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, theo AFP.
TPO - Một ngày đã trôi qua nhưng không ít người dân Myanmar vẫn còn cảm thấy bàng hoàng khi biết tin lực lượng quân đội nước này bắt giữ Tổng thống Win Myint, cố vấn Aung San Suu Kyi cùng rất nhiều quan chức cấp cao khác, đồng thời tuyên bố kiểm soát đất nước sau một cuộc đột kích vào rạng sáng ngày hôm qua.
TPO - Đại diện cho quân đội, đảng Liên minh đoàn kết và phát triển bị mất mặt sau cuộc bầu cử vừa qua vì chỉ giành được 33 trong tổng số 476 ghế cạnh tranh.
TPO - Đoạn video mới được công bố trên mạng xã hội cho thấy quân đội dàn hàng tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar sau khi Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các quan chức khác bị quân đội bắt giữ.
TPO - Lực lượng quân đội Myanmar đã nắm quyền kiểm soát đất nước này sau khi bắt giữ Tổng thống Win Myint, Cố vấn Aung San Suu Kyi cùng một số chính trị gia khác cách đây không lâu.
TPO - Theo một nguồn tin, Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe không bỏ trốn ra nước ngoài, mà đang bị giam lỏng tại tư gia cùng với người chồng 93 tuổi.
TPO - Tiếp nối cựu Tổng thống Emmerson Mnangagwa, cựu Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai đã trở về nước sau khi quân đội giam lỏng Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe hôm 15/11.
TPO - Bộ Ngoại giao Anh hôm 1/3 đã triệu tập đại sứ Nga tại để trao công hàm phản đối việc nước này đưa quân vào Ukraine. Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đăng tải trên Twitter tối 1/3.