TPO - Không lựa chọn con đường bằng phẳng, Giàng A Sai - một đoàn viên trẻ ở xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã kiên trì vượt qua những thất bại ban đầu để tự xây dựng mô hình trồng cà phê nơi núi đồi. Với tinh thần cầu tiến và ý chí tự lực, anh không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành điểm tựa lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên vùng cao.
TPO - Từ nguồn vốn vay ủy thác qua tổ chức Đoàn, nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, tạo được sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn với thanh niên, nhất là trên địa bàn nông thôn.
TPO - Huyện Đắk Mil, Đắk Nông đang đối diện với tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Nông dân phải mua nước cứu cây trồng với giá 500.000 đồng/giờ.
TPO - Mỗi năm, cứ độ xuân về, khi cây cà phê được tưới đủ nước sẽ nở rộ dệt thành một thảm trắng bồng bềnh trên nương rẫy. Cách hoa nở và tàn cũng khiến chính người nông dân Đắk Lắk ngỡ ngàng.
TPO - Tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, thực hiện nhiều chương trình có sức lan tỏa sâu rộng trong bảo vệ môi trường và đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đem lại hiệu quả.
TP - Dù triển khai nhiều giải pháp điều tiết nước tưới, thế nhưng hàng nghìn héc-ta (ha) cà phê tại huyện Đăk Hà, Kon Tum đang phải “gồng mình” chống chịu với thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài.
TPO - Những tác phẩm ảnh về cảnh sắc, đời sống, văn hóa Buôn Ma Thuột xưa được một hoạ sĩ chuyển thể lên gỗ cà phê Robusta 30 năm tuổi. Mỗi tác phẩm ảnh là nét khắc về thời gian được in độc bản trên gỗ cà phê Robusta.
TPO - Gần đến ngày tổ chức lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023, nhiều nông dân đang tất bật chuẩn bị để chào đón ngày đặc biệt của người trồng cà phê.
Mới đây, Công ty CP Fine Robusta Việt Nam (Firo) đã khởi công trồng 30ha giống cà phê TR4 theo mô hình canh tác hữu cơ cảnh quan tại khu vực Đồi 900 (xã Dliê Ya, huyện Krông Năng). Cà phê được trồng dưới tán cây mắc ca dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ sinh học triệt để do Firo Biotechnology thiết kế.
TP - Với cuộc khủng hoảng khí hậu đang trở thành mối đe dọa cho ngành cà phê, các nhà nghiên cứu đang cố gắng tạo ra một loại "siêu cà phê" có khả năng chống lại các ảnh hưởng từ khí hậu. Và điều này đang đến từ Việt Nam.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, ngành hàng cà phê Việt Nam đang trên đà tăng trưởng nhưng cần tăng giá trị hơn nữa, không chỉ dừng lại ở chế biến sâu hay đa dạng sản phẩm, cần chú ý yếu tố văn hóa, yếu tố trải nghiệm, phát triển du lịch với cà phê.
TPO - Tác phẩm "Sung túc" được ghép từ nhiều thân cây cà phê, điêu khắc 5 con chồn, phía trên ngậm 5 hạt cà phê tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn kết. Thông qua tác phẩm, tác giả mong muốn phát triển cà phê vươn xa đến 5 châu lục.
TPO - Chiều 18/11, đại diện chính quyền xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến 3 người thương vong.
TP - Arabica Ðà Lạt là loại cà phê duy nhất ở Việt Nam được tham gia vào chuỗi phân phối toàn cầu của Starbucks (Mỹ), hãng cà phê nổi tiếng khắp thế giới. Vỏ của quả cà phê này vốn là thứ vứt đi hoặc ủ làm phân hữu cơ, nay được dùng để sản xuất ra loại trà thơm lâu, ngọt dịu.
TPO - Toàn bộ số cây cần sa này được trồng xen kẽ với cây cà phê và đang phát triển tốt với chiều cao trung bình gần 2m. Đối tượng trồng cần sa đã bỏ trốn khỏi địa phương.
TPO - Khi lên thăm rẫy, vợ chồng anh Long "chết đứng" khi toàn bộ số cà phê con mới trồng hơn hai tháng đã bị trộm sạch. Nhiều cây cà phê lớn bắt đầu cho thu hoạch cũng bị chặt ngang gốc, đốn cành.
Ngày 27/8/2017, một hộ dân ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai trình báo vừa bị chặt phá gần 300 cây cà phê.
TP - Theo ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT LienVietPosbank, ngân hàng này sẽ rót khoảng 20.000 tỷ vốn để mở diện tích trồng mắc ca tại Việt Nam lên đến 200 nghìn ha.