TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch hạn chế các mặt hàng xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc, từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực, nhằm trả đũa lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Bắc Kinh, theo các nguồn thạo tin.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý cho phép xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và nam châm sang Mỹ, một động thái có thể làm giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TPO - Hôm nay (8/4), Trung Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận “bản chất đe dọa tống tiền” của Mỹ, sau khi Washington đe dọa áp thêm thuế với Bắc Kinh.
TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc thỏa thuận liên quan đến TikTok, trong đó Trung Quốc chấp thuận việc bán ứng dụng video ngắn này (thuộc sở hữu của ByteDance) để đổi lấy việc giảm thuế cho hàng hoá của Trung Quốc vào Mỹ.
TPO - Mỹ từ lâu vẫn coi họ là một cường quốc ở Thái Bình Dương, nên đã duy trì lực lượng và kho vũ khí ở một số căn cứ tại khu vực này từ sau Thế chiến thứ hai.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho rằng Trung Quốc và Mỹ nên tìm ra biện pháp để phát triển quan hệ hợp tác thực dụng giữa hai quân đội, “dần dần xây dựng lòng tin lẫn nhau”.
TPO - Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự thân thiện và sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ khi ông có cuộc gặp mang tính dấu ấn với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/11, đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong thái độ của Bắc Kinh sau thời gian dài quan hệ hai nước trục trặc.
TPO - Mỹ sẽ bắt đầu cuộc đối thoại hiếm hoi với Trung Quốc về kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tuần tới, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước sắp gặp nhau trực tiếp, Wall Street Journal đưa tin.
TPO - Phát biểu tại Washington ngày 26/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng về mối quan hệ song phương ổn định hơn sau nhiều tháng hỗn loạn. Chuyến thăm diễn ra khi hai bên đang chuẩn bị cho khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ.
TPO - Ngày 26/10, quân đội Mỹ nói rằng đầu tuần này, máy bay phản lực Trung Quốc đã áp sát máy bay ném bom của Mỹ một cách nguy hiểm trên Biển Đông, hành động mà Washington cho rằng ngày càng rủi ro của các máy bay quân sự Trung Quốc.
TPO - Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Washington trong tuần này, mở ra khả năng thực hiện chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm kiểm soát căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TPO - Điệp viên Trung Quốc sử dụng các trang mạng xã hội, đặc biệt là LinkedIn, để phát hiện những tân binh tiềm năng. Theo các quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu, bất cứ khi nào một người Mỹ đảm nhận công việc tình báo, họ sẽ thấy rất nhiều người Trung Quốc tiếp cận trên mạng xã hội.
TPO - Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc. Bước đi này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
TPO - Ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã chính thức mời ngoại trưởng mới được tái bổ nhiệm của Trung Quốc Vương Nghị thăm Washington, sau khi người tiền nhiệm của ông bị Bắc Kinh cách chức đột ngột.
TPO - Việc Trung Quốc quyết định tái bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị Vương Nghị làm ngoại trưởng sau khi ông Tần Cương bị bãi chức nghĩa là Mỹ sẽ làm việc với một gương mặt quen thuộc, trong nỗ lực duy trì quan hệ ổn định với đối thủ chiến lược chính.
TPO - Ngày 19/7, Đại sứ Trung Quốc tại Washington phát biểu rằng Bắc Kinh không mong muốn một cuộc chiến thương mại hay công nghệ, nhưng chắc chắn sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thêm biện pháp hạn chế ngành công nghiệp chip của họ.
TPO - Trung Quốc sẽ đi theo con đường riêng của mình để giảm phát thải carbon chứ không chịu tác động từ bên ngoài. Đó là thông điệp mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra khi Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry kêu gọi phải hành động nhanh hơn để đối phó với khủng hoảng khí hậu.