TPO - Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách.
TPO - Với mức chi hiện nay 4.000-5.000 đồng/lít, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chỉ có thể phát huy vai trò trong ngắn hạn. Cơ quan quản lý cho biết, đang tính toán thêm các kịch bản, có thể nghiên cứu sử dụng ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, hoặc thông qua chính sách tài khóa như giảm các loại thuế.
TPO - Bên cạnh việc nghiêm cấm găm hàng, đội giá xăng dầu và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các vi phạm. Nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu...
TPO - Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.
Nhằm kích cầu mua sắm cận Tết, MM Mega Market Việt Nam triển khai Chương trình quảng bá thịt heo với mức ưu đãi lên đến 30%, mang đến lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng.
TPO - Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, không để xảy ra thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa thiết trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
TPO - “Giá vàng thời gian qua biến động mạnh, chênh lệch xa với giá thế giới, gây nhiều tác động đến thị trường tài chính. Vì vậy, Nhà nước có nên xem xét đưa vàng vào danh mục hàng hóa được bình ổn giá hay không cũng là một vấn đề cần nghiên cứu kỹ", đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) nói.
TPO - Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, điểm yếu nhất khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là vấn đề cán bộ. “Không phải chỉ có bình ổn giá, tất cả các lĩnh vực khác, cán bộ nhiều nơi cũng chưa đáp ứng được yêu cầu và Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt việc này”, ông Thắng nêu rõ.
TPO - "Không có lý do gì khi đất nước phát triển mà người lao động phải làm việc số giờ cao. Người lao động cần được quan tâm, chia sẻ và phải được thụ hưởng tốt hơn từ những thành quả phát triển của đất nước", đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa chia sẻ với PV Tiền Phong.
TPO - Mô hình "cây dừa nhà tôi" đang được người dân ở Bình Định triển khai thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tại đây, khách hàng có thể đặt mua luôn cả cây, hưởng toàn bộ số trái trong 1 năm và được giao tận nhà.
TPO - Giá thịt lợn liên tục tăng nóng từ Tết nguyên đán đến nay chưa có dấu hiệt “hạ nhiệt”, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, đây là động lực để chúng ta tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi.
TPO - Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng giá một số mặt hàng đã rục rịch tăng như rau xanh, nguyên liệu làm bánh, hoa quả... Theo dự báo, trong dịp Tết năm nay, giá thịt lợn hơi sẽ tăng 10-15% so với ngày thường.
TPO - Năm 2024, mặc dù sức mua hàng hóa đã tăng trở lại những vẫn thấp hơn so với mục tiêu chiến lược thương mại trong nước. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp, nhà phân phối đang tìm mọi cách để tăng ưu đãi, giảm giá hàng hóa kích người tiêu dùng mua sắm…
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, vấn đề là tăng lương phải thực sự tương ứng với tăng năng suất của công chức, viên chức, tức là tăng lương đúng người đúng việc.
TPO - Chiều nay (3/6), 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bắt đầu bán vàng bình ổn trực tiếp cho người dân ở 11 tỉnh, thành phố. Để mua vàng, khách phải mang giấy tờ tùy thân, đến trực tiếp các địa điểm bán vàng của ngân hàng để giao dịch.
TPO - 19 điểm bán hàng bình ổn giá các mặt hàng gia súc, gia cầm (thịt heo, thịt bò, trứng,…) được triển khai tại 7 quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng từ ngày 6/2 đến 8/2.
TPO - Giá cả hàng hóa liên tục nhảy múa khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình Dương đã huy động được nguồn hàng hóa trị giá lên tới gần 12.000 tỷ đồng, giữ mức bình ổn, thấp hơn giá thị trường đến 10%.
TPO - "Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Đồng thời, cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết"
TPO - Chính phủ thống nhất định giá tối đa (giá trần) với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa và sách giáo khoa, không đưa mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn vào danh mục hàng bình ổn giá.
TPO - Trong khi các đại biểu đề nghị đưa giá điện vào danh mục bình ổn giá, thì Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, quy định sửa đổi Nhà nước định giá điện sẽ có lợi cho người tiêu dùng.