TP - Xây dựng dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) hướng tới một hệ sinh thái y khoa toàn diện, bền vững và vì cộng đồng.
H ơn 300 người dân tại xã Ea Trul (uyện Krông Bông, Đắk Lắk) đã được đội ngũ 3 0 y bác sĩ bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Người bệnh đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trải nghiệm đăng ký khám bệnh bằng CCCD gắn chíp/ Tài khoản VNeID định danh mức 2 và thanh toán viện phí bằng hình thức quét QRcode thông qua kiosk tự phục vụ. Các bác sĩ cũng sẽ nắm được quá trình điều trị của bệnh nhân trước đó, từ đó chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn.
Một bệnh nhân nam 69 tuổi vừa được các y, bác sĩ bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc điều trị ung thư. Đây là kỹ thuật khó, lần đầu tiên được thực hiện tại khu vực Tây Nguyên.
TPO - Tính đến nay, anh Lê Bá Huỳnh Đức (SN 1997, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đã 65 lần hiến tiểu cầu và máu. Anh xuất sắc góp mặt trong top 5 gương mặt tiêu biểu của cuộc thi Hành trình sống đẹp do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng.
Nhiều trẻ em bại não trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được các y, bác sĩ Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột khám, tư vấn, chăm sóc răng miệng miễn phí. Tại chương trình các bé còn được nhận phần quà đặc biệt từ bệnh viện và những tấm lòng nhân ái.
20 em bé "ống nghiệm" chào đời khỏe mạnh đã giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên có nhiều niềm tin hơn trong việc điều trị hiếm muộn ngay tại quê hương, mà vẫn đảm bảo chất lượng điều trị với tỷ lệ thành công cao.
TP - Lê Bá Huỳnh Đức luôn tâm niệm cứu người cũng là giúp mình, hiến máu như “gieo hạt” sức khỏe. Tám năm qua, anh đã 61 lần hiến tiểu cầu và máu. Chàng trai còn đoạt giải nhì gương mặt tiêu biểu cuộc thi Hành trình sống đẹp do Trung ương hội Sinh viên Việt Nam trao tặng năm 2021.