Ngày 18/1/1974, quân đội Liên Xô đưa vào biên chế súng trường tấn công mới AK-74 và súng máy hạng nhẹ RPK-74 được chế tạo trên cơ sở AK-74. Vũ khí mới được thiết kế dùng đạn 5,45mm x 39mm có xung lực thấp.
TPO - Khẩu súng trường chủ lực mà Hàn Quốc chế tạo về bản chất là một khẩu súng trường AK-47 lai ghép với M16, kết hợp một số tính năng tích cực của cả hai loại vũ khí này vào một nền tảng.
TPO - Có rất nhiều cuộc tranh luận có thể sẽ không bao giờ được giải quyết – nước ngọt Coca Cola đấu với Pepsi, nhạc rock với nhạc country - nhưng khi nói đến súng, cuộc tranh luận đi sâu hơn các ý kiến đơn thuần, đặc biệt khi đó là AK-47 của Liên Xô so sánh với M16 của Mỹ.
TPO - Lục quân Mỹ muốn đặt sản xuất một số loại vũ khí do Liên Xô thiết kế, có thể được sử dụng bởi các đồng minh Mỹ vốn đang sử dụng các vũ khí tương tự. Đó là các loại đạn dược và vũ khí của các quốc gia do Liên Xô cũ hoặc các nước thuộc Khối Đông Âu sản xuất và sử dụng, theo một thông báo hợp đồng mới.
TPO - Cảnh sát bang Oklahoma (Mỹ) vừa bắt một cô gái 18 tuổi, thu một khẩu súng AK-47 và một khẩu súng bắn đạn hoa cải, sau khi cô này nói “sẽ bắn 400 người cho vui”.
TPO - Hãng RT đưa tin, tập đoàn Kalashnikov, chuyên sản súng súng AK-47 huyền thoại của Nga quyết định lấn sân sang lĩnh vực thời trang do doanh thu giảm sút vì lệnh trừng phạt của EU và Mỹ.
Dễ chế tạo, đơn giản khi sử dụng, AK-47 trở thành vũ khí ưa thích của các băng nhóm tội phạm, tổ chức khủng bố trên khắp thế giới và gây ra cái chết cho hàng trăm nghìn người.
TPO - Huyền thoại Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của loại súng trường phổ biến nhất trên thế giới AK-47, đã qua đời vào hôm qua (23/12) tại một bệnh viện của Nga.
Hiện trên thế giới có 6 loại vũ khí tuy đã phục vụ được hàng chục năm thậm chí đến 100 năm nhưng vẫn đang tiếp tục được cải tiến và tiếp tục sản xuất. Trong đó, có 3 loại của Liên Xô cũ.
TPO - Mikhail Kalashnikov, 93 tuổi, nhà thiết kế ra súng trường huyền thoại AK-47 đã phải vào bệnh viện điều trị, phụ tá Nikolai Shklyaev cho biết hôm 25-12.