Tứ kết cúp QG-Sư tử trắng 2018: Hà Nội nhận án phạt nặng

Trận tứ kết lượt về giữa Hà Nội FC (phải) và HAGL hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém trận lượt đi. Ảnh: Hữu Phạm.
Trận tứ kết lượt về giữa Hà Nội FC (phải) và HAGL hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém trận lượt đi. Ảnh: Hữu Phạm.
TP - 19h hôm nay 15/5, CLB Hà Nội sẽ tiếp HAGL ở trận lượt về Tứ kết cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trước cuộc đối đầu này, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển vừa nhận một loạt án phạt từ LĐBĐVN (VFF).

Ở trận lượt đi trên sân Pleiku hôm 11/5, hai đội hòa nhau 2-2 với diễn biến vô cùng nóng bỏng cả trong sân và ngoài đường biên. Từ phút 84, tiền vệ Phạm Thành Lương của đội khách đã bị nhận thẻ đỏ, truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng trọng tài. Cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân xử ép, HLV Chu Đình Nghiêm và BHL CLB Hà Nội đã phản ứng rất dữ dội, dẫn tới việc chính ông Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo trận đấu.

Vụ việc càng nóng hơn khi CĐV chủ nhà ném nhiều chai lọ xuống khu vực kỹ thuật đội khách để phản đối. Phó Giám đốc truyền thông CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn đã có hành vi bị đánh giá là phản cảm khi ném chai nước về phía các CĐV. Trên đường vào trong sân, HLV Chu Đình Nghiêm còn va chạm với 1 trọng tài trẻ, không làm nhiệm vụ ở trận đấu trên. Ông Nghiêm cũng bỏ cuộc họp báo sau trận đấu theo quy định của BTC.

Hôm qua, Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã ra một loạt án phạt đối với các thành viên CLB Hà Nội. Cụ thể, HLV Chu Đình Nghiêm bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018. Phó Giám đốc truyền thông Nguyễn Quốc Tuấn bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận. Tiền vệ Phạm Thành Lương bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận. Ông Chu Đình Nghiêm và Thành Lương bị xác định “có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài”.

Một cầu thủ khác của CLB Hà Nội là Nguyễn Đại Đồng cũng bị đình chỉ thi đấu 2 trận, phạt 10 triệu đồng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 do có hành vi khiêu khích khán giả. Trong khi đó, BTC sân Pleiku của HAGL cũng bị phạt 25 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng khán giả xuống sân thi đấu, và ném chai nước xuống sân thi đấu.

Sáng qua, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ cả nước. Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Ban lãnh đạo và BHL CLB Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau sự cố trên sân Pleiku. “Với tư cách người đứng đầu Hà Nội FC, tôi xin lỗi người hâm mộ cả nước vì sự cố đã xảy ra. CLB Hà Nội luôn xem HAGL là đối thủ lớn, giàu tiềm năng trên sân cỏ, nhưng đồng thời cũng là bạn đồng hành trên con đường phát triển bóng đá Việt Nam”-ông Hội nói.

Sức nóng ở trận lượt đi đã khiến cho cuộc tái đấu hôm nay giữa hai đội dự báo vô cùng quyết liệt, hấp dẫn. Theo ông Nguyễn Quốc Hội, BTC sân Hàng Đẫy đang rà soát lại công tác đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu, đồng thời đội bóng cũng tích cực chuẩn bị về mặt chuyên môn.

Với án phạt từ VFF, ở trận đấu hôm nay CLB Hà Nội sẽ vắng tiền vệ Thành Lương cũng như không có chỉ đạo từ HLV Chu Đình Nghiêm. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao bởi lực lượng còn lại rất mạnh. CLB Hà Nội cũng toàn thắng HAGL cả 4 trận ở Hàng Đẫy từ năm 2015 đến nay, gần nhất là chiến thắng 5-0 hôm 5/4 tại V-League 2018.

HAGL trong khi đó cũng mang lực lượng mạnh nhất ra Hà Nội. Từ chiều Chủ Nhật 13/5, đội bóng của bầu Đức đã có một buổi tập tại sân vận động Hàng Đẫy và hôm qua tiếp tục tập buổi thứ 2 ở sân tập khu vực Mỹ Đình. Với 4 bàn thắng sau 3 trận ở cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018, tiền đạo Công Phượng sẽ là cái tên được chờ đợi nhất bên phía HAGL, bên cạnh Lương Xuân Trường hay Rimario. Với sức nóng của trận đấu, sân vận động Hàng Đẫy hôm nay hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo CĐV cổ vũ cho cả đôi bên.           

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.