Tứ kết Champions League: Juventus nhận tin cực vui từ Ronaldo

Tứ kết Champions League: Juventus nhận tin cực vui từ Ronaldo
TPO - HLV Massimiliano Allegri của Juventus xác nhận rằng tiền đạo Ronaldo đã bình phục chấn thương và chắc chắn trở lại ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với Ajax Amsterdam.

Khi làm nhiệm vụ ở tuyển Bồ Đào Nha hôm 25/3, Ronaldo đã dính chấn thương. Trở lại CLB, CR7 phải nghỉ thi đấu một thời gian để dưỡng thương. Điều này khiến các CĐV Juventus không khỏi lo lắng, nhất là khi Bianconeri sắp chạm trán với Ajax ở lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra trên sân Amsterdam Arena vào rạng sáng 11/4 tới.

Theo tiết lộ của trang Sport Virgilio (Italia), Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trước cuộc chạm trán AC Milan tại vòng 31 Serie A diễn ra cuối tuần qua. Tuy nhiên, HLV Allegri không mạo hiểm sử dụng CR7 vì muốn anh có nền tảng thể lực sung mãn trong chuyến làm khách trước Ajax.

Tứ kết Champions League: Juventus nhận tin cực vui từ Ronaldo ảnh 1 HLV Allegri (trái) khẳng định Ronaldo sẽ trở lại ở trận gặp Ajax. 
Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, đích thân HLV Allegri xác nhận rằng, Ronaldo đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân trong cuộc đụng độ Ajax. Chắc chắn, thông tin này sẽ khiến các tifosi của đội bóng thành Turin cảm thấy rất vui mừng. HLV Allegri nói: “Trước trận gặp Milan, Ronaldo cảm thấy mình đã sẵn sàng. Thế nhưng, tôi bảo cậu ấy hãy nghỉ ngơi. Tôi tin rằng Ronaldo sẽ ra sân ở trận gặp Ajax với trạng thái thể lực tốt nhất”. Ở mùa giải này, Ronaldo đã đóng góp cho Juventus 24 pha lập công cùng 12 đường kiến tạo thành bàn sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong trận lượt về vòng 1/8 vừa qua, chính siêu sao 34 tuổi là người đã lập cú đúp giúp Juve vượt qua Atletico Madrid với tỷ số 3-0 (thắng chung cuộc 3-2).
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.