Từ Hy Viên lần đầu xuất hiện sau đám cưới

Từ Hy Viên lần đầu xuất hiện sau đám cưới
TPO – Gần một tháng sau khi tổ chức lễ cưới tưng bừng ở đảo Hải Nam, hôm qua 18-4, người đẹp xứ Đài đã tham gia một hoạt động thương mại ở Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng sau đám cưới.
Từ Hy Viên lần đầu xuất hiện sau đám cưới ảnh 1

Diện chiếc đầm ngắn, trông Từ Hy Viên có vẻ tăng cân hơn trước nhưng ở cô toát lên vẻ rạng rỡ, đằm thắm của người phụ nữ vừa lập gia đình.

Nữ diễn viên 34 tuổi tâm sự cô và chồng – doanh nhân trẻ Uông Tiểu Phi đang có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân. Hai người mong muốn được sớm có con, Từ Hy Viên đã được em gái Từ Hy Đệ chia sẻ rất nhiều bí quyết để sớm mang bầu. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng – bà Trương Lan cũng rất tốt.

Từ Hy Viên lần đầu xuất hiện sau đám cưới ảnh 2

Trong sự kiện này, Từ Hy Viên thẳng thắn thừa nhận vợ chồng cô đã thiếu kinh nghiệm trong tổ chức đám cưới, để xảy ra nhiều tình huống không mong đợi như việc bị rò rỉ ảnh cưới lên mạng.

Sau kết hôn, cô cho biết mình vẫn chưa có kế hoạch trở lại làng giải trí mà hiện tại chỉ tập trung cho công việc kinh doanh của gia đình.

Từ Hy Viên lần đầu xuất hiện sau đám cưới ảnh 3
Từ Hy Viên lần đầu xuất hiện sau đám cưới ảnh 4

Trang Thu
Theo Ifeng

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.