Tụ hội nhiều gương mặt điện ảnh tiêu biểu

Tụ hội nhiều gương mặt điện ảnh tiêu biểu
TP - Thảm đỏ tối 15-12 ở Nhà hát Sao Mai, thành phố Tuy Hòa đón đủ thế hệ lớp trước như NSND Thế Anh-Trà Giang, cho đến diễn viên 9X ở 'Mùi cỏ cháy', dưới cơn mưa thất thường, dự lễ khai mạc LHP.

> Học sinh Đà Nẵng đoạt giải tại Liên hoan phim Châu Á

LHP hội tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ. Ảnh: Hải Minh
LHP hội tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ. Ảnh: Hải Minh.
 

Thảm đỏ ướt mưa

Hơn 6h30 tối, trời đổ mưa trong khi hơn 150 nghệ nhân, đoàn học sinh đứng dọc Con đường ánh sáng trải thảm đỏ đón nghệ sĩ. Từ Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Cục phó Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan, đến những nghệ sĩ Lan Hương Em bé Hà Nội, Lê Khanh, Như Quỳnh, Minh Châu, Mạnh Cường... đội mưa bước trên thảm đỏ. Do “yêu cầu” ghi hình phát clip thảm đỏ, cả đoàn nghệ sĩ đành quay lại thảm đỏ đi lại lần 2.

Nghệ sĩ không sải bước đơn lẻ hay sóng đôi trên thảm đỏ. Học sinh đón đoàn, khách mời cùng nhân dân đi lẫn đội hình các sao, nên có người đùa là khung cảnh như trong lễ hội. Nhiều người có thể cho rằng, nghệ sĩ đi lẫn với công chúng đời thường hơn chẳng? Nhưng kể ra ở ngày hội dành cho các nghệ sĩ điện ảnh, nên dành cho họ không gian thoáng và sang trọng hơn.

Phần vì thời tiết Phú Yên vào đợt xấu đi - ảnh hưởng cả hoạt động chiếu phim ngoài trời- phần khác do đường bay thẳng từ Sài Gòn, Hà Nội-Phú Yên khó khăn, khá nhiều nghệ sĩ không thể hoặc không kịp dự khai mạc. Nhiều đoàn có mặt ở Phú Yên chỉ 2, 3 tiếng trước giờ khai mạc, dù thấm mệt nhưng hăm hở chọn xiêm áo cho màn xuất hiện. Như lời ca sĩ Phương Thanh, đến LHP là cách ủng hộ tinh thần, cũng là làm đẹp cho mình.

LHP Quốc tế Việt Nam lần 1 năm ngoái ở Hà Nội phải cần đến đội tình nguyện viên cổ vũ, reo hò mỗi lần sao bước tới. Nghệ sĩ đến LHP lần này nhận được tiếng reo hò của đủ lứa tuổi ngay lối vào nhà hát. NSND Trà Giang, Lê Khanh, Như Quỳnh, Thanh Quý, Chánh Tín...? thuộc hàng gạo cội vẫn được giới trẻ gọi tên, bắt tay và chụp ảnh. Mới thoáng thấy dáng Xuân Bắc, khán giả đã ồ lên gọi.

Lý Hùng được cho là ngôi sao “đắt hàng” nhất thảm đỏ, tay cầm hoa đi qua con đường ánh sáng, anh nán lại 2 bên thảm đỏ bắt tay nhóm nghệ nhân Phú Yên. Tiến đến sát cửa nhà hát, Lý Hùng còn bị “bắt cóc” chụp ảnh cùng nhiều nhóm khán giả trẻ.

Lý Hùng bảo không khí này gợi cho anh nhớ đến LHP ở Hải Phòng, mắc kẹt trong vòng vây của khán giả. “Tôi thật sự mừng, vì đi từ cổng vào nhiều em học sinh chào tôi- chào Hoàng đế Quang Trung (Tây Sơn hào kiệt), chào vua Lý Thái Tổ (Về đất Thăng Long), chứng tỏ tôi còn giữ được phong độ.

Hai người “nổi loạn” ở LHP

Trong khi những gương mặt trẻ được mong chờ như Quách Ngọc Ngoan lỗi hẹn với LHP do không thể sắp xếp lịch, Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận) chưa kịp có mặt ở Tuy Hòa, ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ- nam diễn viên trẻ Hồ Vĩnh Khoa được săn đón nhờ sức hút của Hotboy nổi loạn.

Từng 3 lần dự LHP, lần này Phương Thanh xuất hiện ở tư cách ca sĩ-thể hiện ca khúc Đời gọi em biết bao lần, ca khúc phim Tội lỗi cuối cùng- và tư cách diễn viên nữ chính với vai cô gái điếm trong Hotboy nổi loạn. “Duyên điện ảnh rất ngộ, ngày xưa mình thích làm diễn viên nhưng đi thi không đạt, còn bây giờ được đóng phim, được người trong ngôi nhà điện ảnh chấp nhận giống như được thỏa ước mơ”.

Phương Thanh kể, nhờ Hotboy nổi loạn, cô đổi được chuyến bay cho người nhà đi cùng. “Sau khi phim chiếu, nhiều người bán hàng ven đường bảo: Đóng gái điếm được lắm đó nha, hút thuốc đẹp lắm! Khi mình đóng vai tận cùng xã hội, được những người rất đời khen thì vui chứ”, cô chia sẻ.

Bạn diễn với Phương Thanh, Hồ Vĩnh Khoa cũng chỉ có thể đến dự lễ khai mạc vài giờ trước khi diễn ra. “Trên chuyến bay ra Phú Yên, tôi cảm thấy hồi hộp vì lần đầu dự LHP, và trên máy bay có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi”, diễn viên Hotboy nổi loạn chia sẻ. Khoa gây ấn tượng với vai diễn đầu tiên, đồng tính trong phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Dù có 2 năm học Sân khấu& Điện ảnh, Hồ Vĩnh Khoa cảm thấy khá áp lực, vì vai diễn đầu tiên lại rơi vào vai đồng tính, diễn không khéo dễ bị cộng đồng phản ứng ngược. Anh nhập vai tốt, có thêm hiệu ứng nhờ bề ngoài ưa nhìn của người mẫu ảnh. Ngoài đời, Hồ Vĩnh Khoa tự nhận là người trầm tính chứ chẳng “nổi loạn” chút nào.

Điểm nhấn ở lễ khai mạc LHPVN lần thứ 17 là phần tưởng nhớ, tôn vinh các nghệ sĩ quá cố, những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu qua các thời kỳ. Khán giả gặp lại những gương mặt kỳ cựu trên sân khấu và thảm đỏ: Thùy Liên, Minh Đức, Thanh Thủy, Tố Uyên... Phần dẫn chương trình của 2 diễn viên gạo cội Thế Anh- Trà Giang cùng hai nghệ sĩ thế hệ sau Giáng My- Huy Khánh chưa ấn tượng như mong đợi.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.