Từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển Việt Nam vững vàng nơi đầu sóng

Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ráp, đâm, xịt vòi rồng vào lực lượng chấp pháp Việt Nam.
Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ráp, đâm, xịt vòi rồng vào lực lượng chấp pháp Việt Nam.
TPO - Sáng 14/5, các tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp tục cơ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981, phát loa tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc ngừng việc hạ đặt và rút giàn khoan 981 trái phép khỏi vùng biển Việt Nam.

>> RADIO từ Hoàng Sa: 5 tàu Trung Quốc hung hãn cản trở tàu CSB 8003

5 tàu Trung Quốc kèm tàu Cảnh sát biển

Phóng viên Nguyễn Huy, có mặt trên tàu CSB 8003 đang làm nhiệm vụ tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, cho biết:  Lúc 7h sáng 14/5, tàu CSB 8003 cùng các biên đội tàu nhận lệnh tiếp tục cơ động làm nhiệm vụ tuyên truyền ở khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi tàu CBS 8003 vừa cơ động lập tức bị tàu Trung Quốc áp sát. Lúc 7h15, tàu CSB 8003 bị tàu 3411 của Trung Quốc kèm sát. Lúc 7h45, tàu CSB 8003 phát hiện tàu quân sự khác ở khoảng cách khoảng 4 hải lý, đang tiến về phía mình. Lúc 8h, tàu 8003 phát hiện một máy bay quần lượn ở vị trí giàn khoan Hải Dương 981.

8h15, tàu CSB 8003 bị 5 tàu Trung Quốc kèm sát.

Tàu 3411 hung hăng áp sát tàu CSB 8003 với khoảng cách 100m. Tàu 46102 của Trung Quốc lúc gần nhất áp sát 500m. Trong khi đó tàu 45011 của Trung Quốc chạy cắt mũi, chặn hướng tiến vào giàn khoan của tàu CSB 8003. Bên mạn phải, tàu Trung Quốc 3411 cũng áp sát, kèm chặt.

Cách tàu CSB 8003 không xa, phía bên trái, tàu 2016 của CSB Việt Nam cũng bị tàu 46102 tăng tốc, vượt lên uy hiếp với thái độ hết sức hung hăng.

Lúc 8h24, tàu 2016 của cảnh sát biển Việt Nam bị tàu 46102 của Trung Quốc kèm sát, suýt đâm vào hông. Sau đó, tàu 46102 tiếp tục lao về phía tàu CSB 8003 với tốc độ cao. Tàu này cùng với tàu 411 Trung Quốc kèm sát hai bên mạn tàu CSB 8003, liên tục hú còi uy hiếp và ngang ngược phát loa cho rằng đây là vùng biển của Trung Quốc.

Trên tàu CSB 8003, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã rất bình tĩnh, khôn khéo điều khiển tàu né tránh các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, đồng thời phát loa tuyên truyền khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển chủ quyền, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc hạ đặt giàn khoan trái phép và rút khỏi vùng biển Việt Nam.

Từ 8h50 đến 8h55 ngày 14/5, tiếp tục phát hiện máy bay cánh bằng mang số hiệu 8321 bay ở độ cao 300 – 500m, liên tục quần lượn trên tàu CSB 8003 và các biên đội tàu khác của Việt Nam. Máy bay này quần lượn hai vòng rồi ra khỏi vùng quan sát

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, ngày 14/5, tàu Trung Quốc liên tục thay đổi đội hình. Từ tối 13/5, tàu CSB 8003 đã cơ động vòng tránh, ra xa giàn khoan khoảng 10 hải lý nhưng tàu Trung Quốc 3411 vẫn cơ động kèm sát, theo dõi mọi hoạt động của tàu CSB 8003.

Vững vàng nơi đầu sóng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Lương Cao Khải - Phó tham mưu trưởng tác chiến Vùng 1 Cảnh sát biển Việt Nam cho hay: Trung Quốc vẫn duy trì các lớp tàu dày đặc bảo vệ giàn khoan trái phép.

Trung Quốc đang tăng cường theo dõi các tàu chấp pháp Việt Nam làm việc trên vùng biển chủ quyền. Lực lượng chấp pháp Việt Nam vẫn luôn vững vàng thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, luôn kiềm chế , không để mắc mưu khiêu khích của tàu Trung Quốc.

> RADIO từ Hoàng Sa: 5 tàu Trung Quốc hung hãn cản trở tàu CSB 8003

Theo Tường thuật từ Hoàng Sa
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.