Tử hình kẻ trộm ngan, giết chết 2 cháu bé

Vi Bế Ngoạt tại phiên tòa phúc thẩm
Vi Bế Ngoạt tại phiên tòa phúc thẩm
Bị phát hiện trong lúc trộm ngan, Bế Ngoạt (SN 1975, ngụ thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng búa bổ củi bổ nhiều phát vào đầu 2 cháu nhỏ khiến cả 2 tử vong, trong đó có 1 cháu bị thiểu năng trí tuệ. Với hành vi độc ác này, kẻ thủ ác bị tòa tuyên tử hình.

Ngày 22/9, TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm tại Đắk Lắk đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vi Bế Ngoạt (SN 1975, ngụ thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Theo HĐXX, khoảng 6 giờ ngày 21/10/2013, Ngoạt đẩy xe đạp cho vợ chở cà phê đi bán. Trên đường quay về, khi đi qua nhà chị Triệu Thị Bài (cạnh nhà Ngoạt), hắn thấy 1 con ngan chạy ngoài sân nên vào bắt trộm. Khi Ngoạt đang cầm ngan trên tay thì bị cháu Hà Cao Nguyên (SN 2003, con chị Bài) phát hiện và nói sẽ mách cho mọi người biết.

Sợ bị lộ chuyện trộm ngan, Ngoạt vào bếp lấy 1 chiếc búa bổ củi chạy lên nhà bổ nhiều nhát vào vùng đầu làm cháu Nguyên chết tại chỗ. Thấy vậy, cháu Hà Phú Quý (SN 2000, anh trai cháu Nguyên) bị thiểu năng trí tuệ kêu ú ớ, Ngoạt liền dùng búa bổ củi bổ nhiều phát vào vùng đầu khiến cháu Quý chết tại chỗ.

Tử hình kẻ trộm ngan, giết chết 2 cháu bé ảnh 1

Chị Triệu Thị Bài (bên phải) đau đớn trước cái chết của 2 con.

Sau khi gây án, Ngoạt vứt búa ngoài vườn rồi về nhà như ăn uống, làm việc như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, biết sẽ bị lộ, Ngoạt bỏ trốn sang xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk và bị bắt sau 4 ngày lẩn trốn.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/6/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tử hình đối với Vi Bế Ngoạt về hành vi giết người và buộc bị cáo bồi thường 167 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Sau đó, Ngoạt làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng kháng nghị giảm tiền bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX bác đơn kháng cáo và kháng nghị, tuyên y án sơ thẩm.

Theo C.Nguyên

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.