Tử hình kẻ cắt cổ chủ quán cà phê cướp sợi dây chuyền

TPO - Chỉ trong vòng 10 ngày, Nguyễn Minh Hiếu đã gây ra 3 vụ cướp tài sản. Trong đó, một vụ gây chấn động dư luận khi Hiếu dùng dao cắt cổ chủ quán cà phê để cướp sợi dây chuyền. Hôm nay, Hiếu bị tuyên phạt án tử hình về hành vi giết người cướp tài sản.

Theo đó, ngày 26/9, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Giết người, Cướp tài sản và Cướp giật tài sản đối với bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi, HKTT tại Bình Dương).

Theo cáo trạng, ngày 20/10/2018 Hiếu đi xe máy đến quán nước của bà Võ Thị Thanh Thảo (43 tuổi) nằm trên đường ĐT 744 thuộc ấp Bưng Còng, (xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) để uống nước.

Tử hình kẻ cắt cổ chủ quán cà phê cướp sợi dây chuyền ảnh 1 Bị cáo Hiếu đứng không vững khi nghe tuyên án tử hình

Tại đây, Hiếu thấy bà Thảo đeo một sợ dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghĩ là làm, Hiếu lấy con dao để trên kệ của quán, đến kề dao vào cổ bà Thảo đe dọa rồi giật sợ dây chuyền.

Lúc bấy giờ, bà Thảo chống trả quyết liệt, trong lúc giằng co đối tượng Hiếu dùng dao cắt vào vùng cổ bà Thảo, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Dù bị cắt cổ sâu nhưng nạn nhân vẫn cố chạy theo Hiếu nhưng được khoảng 20m thì ngục xuống tử vong.

Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn. Trước sự truy tìm gắt gao của cơ quan công an, khuya ngày 24/10, Hiếu đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tôi. Hiếu cũng khai nhận ngoài vụ giết bà chủ quán cà phê để cướp sợi dây chuyền còn thực hiện 2 vụ cướp tài sản trước đó.

Kết thúc phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội cướp giật tài sản và phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG