Tử hình 'cẩu tặc' bắn chết cán bộ tỉnh

Nguyễn Văn Hiển và Biên
Nguyễn Văn Hiển và Biên
TPO – Cùng đồng bọn trộm chó, bị phát hiện, Hiển liền rút súng bắn chết chủ nhà rồi mang chó đi bán.

> Bắt hai tên trộm chó bắn chết cán bộ tỉnh Bắc Ninh
> Xác định hai cẩu tặc bắn chết cán bộ ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Hiển và Biên
Nguyễn Văn Hiển và Nguyễn Đức Biên.
 

Ngày 31/5, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do bị cáo Nguyễn Văn Hiển (SN 1979) cùng đồng bọn gây ra tại TP Bắc Ninh tháng 10/2012.

Các bị cáo bị truy tố trước tòa gồm: Nguyễn Văn Hiển (SN 1979, trú tại Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh); Nguyễn Đức Biên (SN 1985, trú tại Xuân Bình, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Quang (SN 1985, ở Vân Dương, TP Bắc Ninh); Nguyễn Thế Anh (SN 1979, ở Kim Chân, TP Bắc Ninh), Nguyễn Thị Dung (SN 1963, ở Tân Hồng, Từ Sơn, TP Bắc Ninh).

Bị hại là anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982), là cán bộ văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tối 22/10/2012, Nguyễn Đức Biên rủ Nguyễn Văn Hiển đi trộm cắp chó. Khoảng 5h ngày 23/10, Hiển và Biên mang theo kích điện, cần câu chó, dao tự chế, phớ, riêng Hiển mang theo một khẩu súng, trong ổ có ba viên đạn đi xe máy trộm chó.

6h cùng ngày, thấy hai con chó của gia đình anh Nguyễn Trung Hiếu đang buộc ở trước cửa nhà ở khu đô thị An Huy (TP Bắc Ninh), Biên xuống xe cắt dây buộc chó.

Thấy động, anh Hiếu từ trong nhà chạy ra tri hô trộm, đồng thời dùng gậy vụt Biên. Thấy vậy, Hiển liền rút súng bắn một phát trúng ngực anh Hiếu làm anh ngã gục xuống đường.

Sau đó, Hiển và Biên mang chó bán cho Nguyễn Thị Dung. Hiển gọi điện và gặp Nguyễn Văn Quang rồi đổi xe máy và đưa cho Quang súng, dao và các đồ đi câu trộm chó để Quang cất. Hiển cũng nói cho Quang và Nguyễn Thế Anh biết sự việc vừa xảy ra.

Trong khi đó, anh Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân anh đã tử vong vào 7h sáng cùng ngày.

Ngày 24/10/2012, Hiển lấy súng mang theo người cùng Biên bỏ trốn. Ngày 27/10, Biết không thể trốn thoát nên Biên ra đầu thú. Ngày 31/10, Hiển bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã nghị án và tuyên phạt Nguyễn Văn Hiển tử hình về tội “Giết người,” 12 năm tù tội “Cướp tài sản,” 7 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức án là tử hình; Nguyễn Đức Biên 12 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, tổng cộng với mức án trước đó là 13 năm tù; Nguyễn Văn Quang 24 tháng tù về tội “Che dấu tội phạm;” Nguyễn Thế Anh 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”; Nguyễn Thị Dung 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có."

Theo Viết
MỚI - NÓNG