Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu

TPO - Ngày 9/4, đặt chân lên khu vực giờ được gọi là Đảo Đầu Lâu ở Khu Danh thắng Tràng An, phóng viên TPO thấy công việc khôi phục phim trường của bộ phim Kong – Đảo Đầu Lâu đang được tiến hành khẩn trương.

Công việc đã được bắt đầu khoảng 20 ngày trước và dự kiến sẽ xong các phần việc cơ bản trong 2-3 ngày tới. Tất cả phải sẵn sàng để mở cửa đón khách tham quan vào thứ 7 tuần tới, ngày 14/4, khi Lễ hội Tràng An khai mạc.

Phần được khôi phục chính là làng thổ dân. Có vài chục túp lều bằng tre nứa và các vật trang trí, các lò đất nung, nhiều cột cờ phướn đỏ rực đã được dựng lên.

Khung một chiếc máy bay đã được cẩu đến và các phần của con tàu trong phim cũng đang được phục dựng. Phần tường cổ rêu phong ấn tượng trong phim không thấy được phục dựng. Được biết, các bức tường đó là đồ giả yếu ớt. Chắc vậy nên sẽ rất khó để phục dựng và bảo quản.

Vật liệu để phục dựng các phần hiện nay chủ yếu là tre nứa. Người của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường – đơn vị đầu tư vào Khu Danh thắng Tràng An cho biết về lâu dài, cần ngâm tẩm sơn quét thế nào đó để tre nứa này có thể chịu được mưa nắng trong 15 – 20 năm.

Công việc được tiến hành trên phần đất giờ mang danh “Đảo Đầu Lâu” nhờ phim Kong. Du khách đi bằng thuyền qua tuyến 2 của Tràng An hiện đi ngang sát qua “Đảo Đầu Lâu”.

Vị trí của nó cách không xa bến đò chính của khu Danh thắng Tràng An và có thể đến được bằng đường bộ với khoảng 5 phút ô tô. Như vậy, Đảo Đầu Lâu thực ra không phải là đảo.

Trong Khu Danh thắng Tràng An có nhiều nơi cảnh quan còn đẹp hơn vị trí “Đảo Đâu Lâu” nhiều, nhưng có lẽ đoàn làm phim chọn vị trí này ngoài lý do nó đủ đẹp còn có việc nó thuận tiện cho việc chuyển tới hàng trăm tấn thiết bị.

Đại diện của Ban Quản lý Danh thắng Tràng An cho biết Hãng phim Mỹ đã được làm phim miễn phí ở đây. Đổi lại, bên ta được quyền phục dựng lại và khai thác du lịch phim trường. Thoả thuận quy định việc đó chỉ được tiến hành sau bộ phim được chiếu một thời gian.

Chùm ảnh phục dựng phim trường bộ phim Kong – Đảo Đầu Lâu

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 1

Làng Thổ dân phim Kong – Đảo Đầu Lâu đang được phục dựng. Nhìn từ lối lên chính.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 2

San sát các túp lều bằng tre nứa.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 3
Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 4

Công nhân đang thi công.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 5

 Lò đắp bằng đất sét của thổ dân.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 6

Đặc tả một cái lều thổ dân

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 7

Nhìn từ trong lòng lên nóc lều.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 8

Khung máy bay trực thăng được chở đến để phục dựng.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 9
Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 10

Phần đầu và đuôi con tàu sẽ được ghép với nhau.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 11

Các công nhân giải lao.

Từ hiện trường khôi phục phim trường trên Đảo Đầu Lâu ảnh 12

“Đảo Đầu Lâu” nhìn từ thuyền du lịch đi ngang qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.