Tự hào non nước Ninh Bình tại lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Chương trình Tự hào non nước Ninh Bình thu hút hàng nghìn khán giả.
Chương trình Tự hào non nước Ninh Bình thu hút hàng nghìn khán giả.
TPO - Tối qua (27/4), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Diễu hành và Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Tự hào non nước Ninh Bình”. Sự kiện này nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018). 

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo một số tỉnh bạn; Đại sứ một số nước tại Việt Nam; đại diện Hội đồng Di sản Quốc gia…và đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Tự hào non nước Ninh Bình tại lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ảnh 1 Quang cảnh buổi biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Trường Chung.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào non nước Ninh Bình” là một trong những hoạt động nghệ thuật phong phú trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Chương trình nhấn mạnh thêm giá trị địa chất, giá trị lịch sử, giá trị nhân văn, giá trị thẩm mĩ của miền đất Cố đô, để mỗi người dân Ninh Bình thêm yêu miền đất quê hương mình, để bạn bè khắp nơi có cái nhìn sâu sắc hơn về một Di sản thế giới kép – vừa độc đáo về thiên nhiên vừa giàu bản sắc về lịch sử văn hóa.

Tự hào non nước Ninh Bình tại lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ảnh 2 Sân khấu tái hiện nhiều nét văn hoá Nhà nước Đại Cồ Việt. Ảnh: Trường Chung.

Chương trình nghệ thuật nhằm tái hiện vùng đất Cố đô Hoa Lư là nơi đã sản sinh ra nhiều danh nhân, nhiều nhân vật lịch sử kiệt xuất, làm rạng danh quê hương, đất nước. Người dân Ninh Bình thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước đã sáng tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, hòa cùng lịch sử làm nên những nét riêng trầm lắng nhưng vô cùng đặc sắc; thể hiện bằng những công trình kiến trúc, những áng văn thơ bất hủ, những làn điệu chèo, hát xẩm mang hồn sông núi, làm say đắm lòng người…

Ninh Bình còn được biết đến như một bức tranh thiên nhiên sơn thủy hữu tình, một chốn bồng lai tiên cảnh trên trần thế.

Từ “Tự hào non nước Ninh Bình” càng làm tự hào thêm cho Ninh Bình – một vùng đất vừa cổ kính vừa thơ mộng với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa đang vươn lên mạnh mẽ, hội nhập và phát triển.

Tự hào non nước Ninh Bình tại lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ảnh 3 Nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu. Ảnh: Trường Chung.

Đặc biệt, màn diễu hành của 9 xe mô hình ca ngợi công lao to lớn của các vị tiền nhân, tiền bối có công lớn trong xây dựng Nhà nước Đại Cồ Việt: Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành, Khuông Việt thiền sư, Thái hậu Dương Vân Nga, mô hình Tứ trụ triều đình, Vua Lý Thái Tổ, Đức Thánh Nguyễn Minh Không, Phật hoàng Trần Nhân Tông và mô hình Thái phó Trương Hán Siêu; với sự tham gia của 200 diễn viên chuyên nghiệp và 800 diễn viên quần chúng.

Tự hào non nước Ninh Bình tại lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ảnh 4 Hàng trăm diễn viên tập hợp biểu diễn. Ảnh: Trường Chung.

Các ca sĩ nổi tiếng Trung ương và địa phương đã biểu diễn hàng loạt các ca khúc mới và hay về quê hương Ninh Bình, ca ngợi và tôn vinh Nhà nước Đại Cồ Việt, như: Linh thiêng Tràng An, Âm vang Hoa Lư, Em có về Tam Cốc quê tôi, Lời chào Tràng An, Tiếng chuông chiều, Ninh Bình ngày về…đã làm rung động trái tim của hàng nghìn khán giả.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.