‘Tự hào khi được trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đó là chia sẻ của Đinh Thanh Toàn (năm thứ tư, ngành Khoa học máy tính, trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) khi được trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

‘Học được nhiều điều sau chuyến đi năm đó’

Toàn bén duyên với công tác Đoàn - Hội từ năm nhất đại học, sau chuyến đi chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ năm 2019 của trường. Lúc ấy, sau khi tham gia Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2019, Thanh Toàn được nhiều thành viên trong Ban Thư ký Hội Sinh viên trường chú ý nhiều hơn. Anh được giao nhiệm vụ phụ trách đội hình Chuyến xe Công nghệ trong chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’.

“Xuyên suốt mùa Hè năm đó, mình ngưỡng mộ anh chị trong công tác Đoàn - Hội. Mình học nhiều điều quý báu và nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nhìn thấy những nhiều điều tích cực của anh chị dành cho Nhà trường nói chung và cộng đồng nói chung, mình càng muốn phấn đấu để tiếp tục gắn bó với Đoàn - Hội. Sau đó, mình nhận được sự tín nhiệm từ mọi người, được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường và hoạt động đến hiện tại”, Thanh Toàn nhớ lại.

‘Tự hào khi được trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường’ ảnh 1

Đinh Thanh Toàn (năm thứ tư, ngành Khoa học máy tính, trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM).

‘May mắn vì mình không cô đơn’

Toàn cho biết, việc cân bằng giữa việc học và các hoạt động Đoàn - Hội là một thử thách đối với anh. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng lên thời gian biểu cho những hoạt động của mình. Thanh Toàn cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài để tránh mất thời gian cho việc ôn lại kiến thức. “Còn ở Đoàn - Hội, mình may mắn vì không cô đơn. Lúc nào cũng có những anh chị và bạn bè đồng hành, nhiệt huyết trong từng hoạt động. Vì thế, dù có khó khăn mình cũng cố gắng vượt qua”, nam sinh viên bày tỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động trong đại dịch COVID-19 là kỷ niệm khó quên nhất đối với Toàn. Anh chia sẻ, mọi công tác đều chuyển sang hình thức trực tuyến nên hiệu quả không cao. Điều này khiến cả Toàn và nhiều thành viên trong Đoàn - Hội nản lòng.

‘Tự hào khi được trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường’ ảnh 2

Toàn (thứ hai, từ phải sang) tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội của trường.

“Tuy nhiên, chính những khó khăn đó đã đúc kết một Thanh Toàn dám đương đầu với thử thách hơn. Những khó khăn chỉ là công cụ để mài dũa giới hạn của bản thân. Sau những lần như vậy, mình luôn đúc kết được một bài học đắt giá và luôn tự nhủ sẽ cống hiến hết mình ở những hoạt động sau”, nam sinh nói thêm.

‘Tự hào khi được trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường’ ảnh 3

Toàn tham gia hoạt động tình nguyện 'Xuân tình nguyện'.

‘Trách nhiệm - Nhiệt thành - Sáng tạo’

‘Trách nhiệm - Nhiệt thành - Sáng tạo’ là phương châm xuyên suốt của Thanh Toàn trong quá trình gắn bó với công tác Đoàn - Hội. Toàn nhận định, một cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu cần với từng nhiệm vụ được giao, phải linh hoạt ứng biến với mọi tình huống có thể xảy ra và phải cháy hết mình trong từng hoạt động…

‘Tự hào khi được trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường’ ảnh 4

Là Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM), Toàn từng tổ chức và tham gia nhiều chương trình dành cho sinh viên. Từng hoạt động đều để lại những kỉ niệm khó quên đối với Toàn. “Mình từng tham gia chiến dịch ‘Xuân tình nguyện’, ‘Mùa Hè Xanh’... Trong đợt dịch bệnh hoành hành, Đoàn - Hội cũng đã linh hoạt tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về nhu yếu phẩm cho sinh viên trong khu vực cách ly,... Mình rất tự hào vì đã là một phần trong chương trình năm đó”, nam sinh viên bày tỏ.

‘Tự hào khi được trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên trường’ ảnh 5

Toàn vẫn đang nỗ lực trong công tác Đoàn - Hội và trong học tập.

Hiện tại, Thanh Toàn vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM). Anh cho biết, trong tương lai dù không còn là Chủ tịch Hội sinh viên, anh vẫn luôn muốn đóng góp sự nhiệt huyết, tình cảm, công sức cho các hoạt động và truyền lửa cho thế hệ sau.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.