Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia “Hành trình vì biển đảo quê hương” tại Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ, TP. Hải Phòng trong hai ngày 18 - 19/2 vừa qua.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ là 1 trong 8 ngư trường lớn của cả nước, có nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú. Đây cũng là chỗ dựa để ngư dân yên tâm đánh bắt cá xa bờ, vào tránh trú bão, làm hàng. Do đó, mặc dù có diện tích hẹp nhưng huyện đảo có vị trí chiến lược, tầm quan trọng đặc biệt về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế biển.

Năm 1993, lớp thanh niên đầu tiên ra đảo, chỉ có một dãy nhà dành cho bộ đội, đất đai cằn cỗi, chỉ có cát, sỏi và xương rồng, nước ngọt khan hiếm, chưa có điện, tối đến đèn dầu tù mù, sóng biển ầm ào làm cho nỗi nhớ nhà của những cư dân trẻ nhân lên gấp bội.

Năm 2023, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm lực lượng thanh niên xung phong tham gia xây dựng đảo thanh niên Bạch Long Vĩ, chương trình “Hành trình vì biển đảo quê hương” đã diễn ra nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 1
Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Đảo thanh niên Bạch Long Vĩ năm 2023.

Trong chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao tặng công trình Thanh niên “Công trình sửa chữa, cải tạo Nhà trẻ liên đội thanh niên xung phong” trị giá 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn Trường Đại học Y Dược đã trao tặng cho nhân dân địa phương dược phẩm, trang thiết bị vật tư y tế trị giá 10 triệu đồng; Đoàn Trường Quốc tế đã trao tặng hơn 200 đầu sách cùng 50 lá cờ tổ quốc cho trường học tại địa phương. Tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 2

Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tặng công trình thanh niên “Công trình sửa chữa, cải tạo Nhà trẻ liên đội thanh niên xung phong” trị giá 30 triệu đồng.

Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 3

Đại diện Đoàn công tác Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự lễ khởi công “Công trình sửa chữa, cải tạo Nhà trẻ liên đội thanh niên xung phong”.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình, Đoàn tình nguyện tổ chức: hoạt động trồng cây “Vì biển đảo xanh” tại Công viên Tuổi trẻ sông Hồng; hoạt động cắt tóc miễn phí cho người dân trên đảo thanh niên Bạch Long Vỹ; hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng huyện đảo xanh - sạch - đẹp.

Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 4

Đoàn công tác tham gia hoạt động trồng cây “Vì biển đảo xanh” tại Công viên Tuổi trẻ sông Hồng.

Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 5

Hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh nhận được sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình vì biển đảo quê hương” năm 2023, tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Bạch Long Vỹ. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các đoàn viên thanh niên có dịp ôn lại quá khứ hào hùng, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tự do của Tổ quốc của các anh hùng liệt sỹ.

Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 6
Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 7

Đoàn công tác dâng hương tại đài tưởng niệm Bạch Long Vỹ.

Chia sẻ về hành trình đến với đảo Bạch Long Vỹ, anh Nguyễn Ngọc Vinh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Việt Nhật nhấn mạnh: “Chuyến hành trình là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm xã hội của công dân đối với đất nước, qua đó rèn luyện ý chí, tinh thần học tập, cống hiến để dựng xây quê hương đất nước giàu đẹp hơn”. Cùng dòng cảm xúc này, sinh viên Lưu Tùng Dương - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tâm sự: “Hành trình đã cho mình trải nghiệm đầy ý nghĩa trong quãng đường sinh viên của mình, bản thân mình sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để cống hiến cho quê hương, đất nước”.

“Hành trình vì biển đảo quê hương” năm 2023 là hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa, đã góp phần trang bị thêm kiến thức về biển đảo, định hướng tư tưởng, nhận thức; giáo dục lòng yêu nước, sự kiên cường, nỗ lực vượt khó; nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên cũng như mọi người, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, tạo động lực tinh thần quý báu cho đơn vị trong cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức và nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tự hào hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 11
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm