Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nửa đầu năm nay, hàng loạt các tranh cãi xoay quanh sự bất công và thiếu minh bạch của các giải thưởng từ âm nhạc đến phim ảnh tại Hollywood nổ ra. Nhằm lấy lại danh tiếng và niềm tin của công chúng, hàng loạt cải tổ, thay đổi "luật chơi" đã được Ban tổ chức các giải thưởng công bố.

Grammys ra "bộ luật" mới sau cáo buộc gian lận, bất công

Grammys lần thứ 63 kết thúc với vô vàn tranh cãi và cáo buộc liên quan đến nhóm lợi ích, tham nhũng, thiếu minh bạch. Chính vì vậy, Viện Hàn lâm đã phải tiến hành thay đổi một số luật trong quy trình đề cử hạng mục của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh này.

Nếu một sản phẩm lọt vào đề cử cho hạng mục Album của năm thì tất cả các cá nhân đóng góp cho album sẽ đều được Hội đồng công nhận, thay vì điều kiện phải góp mặt ít nhất 33% trong thời lượng album trước đây.

Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối? ảnh 1

Sự thay đổi này mở rộng hơn cơ hội chạm tay vào "chiếc kèn vàng" danh giá nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập bởi tính chất “cào bằng” công sức của toàn bộ các cá nhân góp mặt. Album của năm là giải thưởng bao quát tất cả các sáng tác bên trong một album. Bởi vậy, sẽ không thể tránh khỏi trường hợp một người chỉ đảm nhận một phần rất nhỏ trong việc hoàn thiện một bài hát, trong khi nghệ sĩ khác lại đầu tư tâm huyết cho toàn bộ các tác phẩm.

Viện Hàn lâm cũng công bố quy tắc mới liên quan đến nội dung của album, dự kiến sẽ được áp dụng vào Grammys lần thứ 65 (năm 2023). Album đủ điều kiện đề cử tại Grammys sẽ phải có ít nhất 75% thời lượng (thay vì 50%) đến từ các ca khúc mới chưa từng ra mắt trước đó. Ca khúc mới phải là những bài hát được thu âm trong vòng 5 năm tính từ ngày phát hành.

Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối? ảnh 2

Giải thưởng Best Dance Recording (Thu âm nhạc Dance xuất sắc nhất) sẽ được đổi thành Best Dance/Electronic Recording (Thu âm nhạc dance/nhạc điện tử xuất sắc nhất). Một số hạng mục khác cũng đang được Viện Hàn lâm thảo luận, thay đổi, bổ sung.

Đặc biệt, để ứng phó sau bê bối. Viện Hàn lâm xác nhận “ủy ban bí mật” gồm 15 - 30 chuyên gia trong ngành sẽ được hủy bỏ. Những đề cử ở các hạng mục sẽ được 11.000 thành viên của Viện bỏ phiếu.

Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối? ảnh 3

Hoan nghênh những thay đổi của Grammys nhưng The Weeknd vẫn cạch mặt giải thưởng này.

Quả Cầu Vàng cải tổ nhân sự - Emmy không còn "quá trắng"

Trên địa hạt phim ảnh, Giải thưởng Quả Cầu Vàng do Hiệp hội Báo chí Hollywood (HFPA) sáng lập cũng hứng chịu làn sóng tẩy chay vào đầu năm nay. Tờ Los Angeles Times tiết lộ các thành viên của HFPA không có thành viên nào là người gốc Phi.

Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối? ảnh 4

Sau Grammys và Oscar, Quả Cầu Vàng là sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.

Bê bối phân biệt chủng tộc cùng loạt tin đồn về lạm quyền, nhận hối lộ của Ban tổ chức Quả Cầu Vàng (HFPA - The Hollywood Foreign Press Association) khiến hàng loạt ngôi sao bức xúc, lên tiếng tẩy chay và muốn trả lại tượng vàng đã nhận; chưa hết, lượng người xem buổi phát sóng trực tiếp lễ trao giải vào cuối tháng Hai vừa qua giảm tới 60% khiến sự kiện năm sau đã bị kênh truyền hình NBC thẳng thừng từ chối phát sóng.

Nhằm vớt vát lại uy tín, mới đây, HFPA đã tiến hành cải tổ nhân sự, bổ sung các chuyên gia đa sắc tộc trên tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức vào tổ chức; đồng thời thông qua Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức Nghề nghiệp mới.

Đại diện HFPA tuyên bố: “Có đến 90% ý kiến đồng thuận. Chúng tôi gặp rắc rối vì một số thành viên có hành vi không đúng đắn trong quá khứ. Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc này tiếp diễn.”

Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối? ảnh 5

HFPA kết hợp cùng Convercent thiết lập đường dây nóng. Bất cứ ai trong và ngoài HFPA đều có quyền khiếu nại hành vi sai trái dưới hình thức ẩn danh.

Giải Emmy - "Oscar mảng truyền hình" cũng từng bị chỉ trích vì “làm ngơ” nghệ sĩ Mỹ Latinh dù đây là nhóm dân tộc lớn thứ hai sau người da trắng tại Mỹ.

Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối? ảnh 6

Zendaya là người da đen thứ 2 giành giải Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất trong lịch sử 72 năm của lễ trao giải Emmy.

Và để tránh khỏi một “Emmy quá trắng”, lễ trao giải này đã tích cực thay đổi và tạo cơ hội nhiều hơn đến các nghệ sĩ da màu. Cụ thể, tại Emmy 2020, 34.3% đề cử trong các hạng mục thuộc về những nghệ sĩ da màu.

Để xứng tầm với danh tiếng các lễ trao giải toàn cầu, những thay đổi trên Grammys, Quả Cầu Vàng, Emmy là tất yếu để mang lại "sân chơi" công bằng cho nghệ sĩ.

Từ Grammys đến Quả Cầu Vàng, liệu có vớt vát lại được danh dự sau hàng loạt bê bối? ảnh 10
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

HHT - I-LAND 2 đã chính thức khởi động với tập đầu tiên lên sóng vào tối 18/4. Một trong những ca khúc được chọn đánh giá thí sinh là "UNFORGIVEN" (LE SSERAFIM). Vô tình lên sóng giữa làn sóng tranh cãi hát live của nhóm nữ nhà Source Music, phần trình diễn của các thực tập sinh (TTS) được đặt lên bàn cân so sánh.