Tư 'gà lôi', em ruột Hai Chi lãnh án hai năm tù

Tư 'gà lôi', em ruột Hai Chi lãnh án hai năm tù
TP -  Ngày 21/9, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tư (tức Tư “gà lôi”), một trợ thủ đắc lực và là em ruột Hai Chi, về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 31/5/2002, khi lực lượng kiểm lâm huyện Hàm Tân bắt giữ một xe chở gỗ lậu tại ngã ba 46 (xã Tân Nghĩa, Hàm Tân), chiến sĩ cảnh sát cơ động Lê Trung Tân được điều động bảo vệ chiếc xe tang vật này.

Tư “gà lôi” đã bất ngờ tấn công anh Tân. Mãi đến khi ban chuyên án vào cuộc, Tư “gà lôi” mới bị khởi tố và phát lệnh bắt tạm giam nhưng Tư đã bỏ trốn. Ngày 28/6/2006, Công an tỉnh Bình Thuận phát lệnh truy nã Tư “gà lôi”, đến ngày 12/7/2006 y bị bắt.

TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Nguyễn Văn Tư 2 năm tù giam và buộc y  bồi thường cho anh Lê Trung Tân  7,9 triệu đồng.

Cũng theo lịch xét xử của TAND tỉnh thì trong hai ngày 3 và 4/10, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Gương( tức Hai Chi ) về tội “cố ý gây thương tích, đánh bạc và cướp tài sản”. Ra toà với Hai Chi còn có 6 bị cáo khác.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.