Tư duy đồng phục

0:00 / 0:00
0:00
TP - TPHCM vừa hoàn thành việc phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh về phương án thi tốt nghiệp THPT với 3 lựa chọn: yên tâm và đồng ý; không yên tâm nhưng vẫn đồng ý; không yên tâm và không đồng ý.

Như vậy, hơn 89.200 phụ huynh sẽ đưa ra ý kiến có đồng ý hay không cho con thi tốt nghiệp THPT đợt 1 ngày 7-8/7 tới.

Động thái này được đưa ra để Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có cơ sở xem xét một cách dân chủ và toàn diện, tránh tâm lý hoang mang và lo lắng, ảnh hưởng đến kết quả thi cử của học sinh. Hiểu một cách khác, TPHCM đang cho phụ huynh quyền tự quyết. Kỳ thi sẽ được tiến hành trong đợt thi chung của cả nước nếu phụ huynh học sinh sẵn sàng và ngược lại sẽ thi vào đợt 2.

Cuộc khảo sát đang cho thấy hai luồng ý kiến khác nhau. Phần lớn phụ huynh tỏ ra bất an khi để con thi vào đợt 1, bởi dịch COVID-19 tại TPHCM vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. Số còn lại cho rằng, không thi lúc này thì kéo dài đến bao giờ? Dịch thì không thể hết trong ngày một ngày hai, nếu chưa thi, các con sẽ sống trong lo lắng, chờ đợi mệt mỏi.Tốt

Trước những ý kiến trái chiều trên, tôi nhớ đến lần trao đổi về công tác tuyển sinh và thi cử mới đây với Tiến sĩ Trần Thị Hồng Liên, Đại học Quốc gia TP HCM. Theo bà, hiện chúng ta vẫn quá đặt nặng “tư duy đồng phục” trong thi cử, trong khi chúng ta luôn có nhiều hơn hai sự lựa chọn là thi và không thi. “Tâm lý của mọi người là cứ phải thi cùng lúc, cùng một cái đề bài thì mới nhìn thấy được công bằng. Trong khi thực tế có nhiều cách để đánh giá năng lực học sinh. Nên, nếu cứ mang “tư duy đồng phục” vào thi cử, sẽ tự giới hạn lựa chọn của mình”, bà nói với tôi.

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Tiến sĩ Liên khi bà cho rằng: Chúng ta có thể chia nhỏ số lượng thí sinh và thi thành nhiều đợt, trong một không gian và môi trường yên tâm nhất có thể. Tất nhiên, cách đó đòi hỏi tốn nhiều công sức, kinh phí hơn, nhưng không phải không làm được. Trong hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta phải chấp nhận “những điều đặc biệt”.

Không có quy định nào bắt buộc chúng ta phải đi theo một mô-típ sẵn có bao nhiêu năm nay rằng, đúng thời gian đó sẽ thi, đúng thời gian đó sẽ xét tuyển đại học. Trong hoàn cảnh buộc phải dời kỳ thi tốt nghiệp THPT chậm lại, phụ huynh đừng sợ con mất cơ hội vào đại học. Khi cơ quan quản lý, chính quyền đã có phương án dời kỳ thi, ắt sẽ có phương án tuyển sinh chậm lại.

Phụ huynh băn khoăn và muốn con được đi thi, vì họ đang đứng trước lựa chọn nếu không thi thì không kịp xét tuyển đại học, thậm chí là đi du học…Đi thi có thể có nguy cơ nhiễm bệnh, cũng có thể không. Thế nhưng chưa thi thì sẽ kéo dài thời gian chờ đợi mệt mỏi, nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, nếu đặt phụ huynh vào lựa chọn giữa cánh cửa đại học và sức khoẻ của con cái, tôi tin rằng, không một ông bố bà mẹ nào lại muốn con phải vào đại học bằng mọi giá.

Trên diễn đàn lấy ý kiến người dân của một trang báo điện tử, một người bố đã bình luận, vẫn biết rằng kéo dài mãi cảm giác đợi chờ thi cử thật tội cho bọn trẻ, nhưng tôi không thể đánh cược sức khoẻ của con cái. Nếu không có sức khoẻ, các con vào đại học cũng chẳng để làm gì?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.