T.Ư Đoàn tri ân những tấm gương giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

SVO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm và tặng quà GS. VS. NGND Phạm Minh Hạc, PGS. TS Lê Hoàng Sơn, tôn vinh những cống hiến tiêu biểu cho giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Ngày 15/11, nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn và Thành Đoàn Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng hai nhà giáo uy tín của Việt Nam: GS. VS. NGND Phạm Minh Hạc và PGS. TS Lê Hoàng Sơn.

Tham gia cùng đoàn, có: Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam PGS. TS Lê Hoàng Sơn. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam PGS. TS Lê Hoàng Sơn. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo - những người đã có những đóng góp to lớn cho nền giáo dục nước nhà. Theo anh Huy, với tinh thần “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, T.Ư Đoàn đã tổ chức các đoàn thăm và tặng quà tri ân, nhằm tôn vinh những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ giáo viên và các nhà khoa học, đặc biệt là các thầy cô giáo ưu tú có nhiều cống hiến cho giáo dục và nghiên cứu.

Trong chuyến thăm này, đoàn đã đến thăm và tặng quà tri ân tới PGS. TS Lê Hoàng Sơn - một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khai phá tri thức. PGS. TS Lê Hoàng Sơn hiện là giảng viên, nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ thông tin (ĐHQG Hà Nội). Với 4 năm liên tiếp (2019, 2020, 2021 và 2022) được vinh danh trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, anh Sơn không chỉ mang lại niềm tự hào cho nền khoa học Việt Nam mà còn góp phần quan trọng trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc mừng PGS. TS Lê Hoàng Sơn dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc mừng PGS. TS Lê Hoàng Sơn dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh: Xuân Tùng

Với hơn 15 năm giảng dạy và nghiên cứu, PGS. TS Lê Hoàng Sơn đã công bố 125 công trình khoa học, trong đó 70 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế danh giá trong danh mục ISI, cùng 5 cuốn sách giáo trình và chuyên khảo. Đặc biệt, anh đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, mở ra các hướng nghiên cứu quan trọng cho trí tuệ nhân tạo và khai phá tri thức tại Việt Nam. Những đóng góp của PGS. TS Lê Hoàng Sơn đã được ghi nhận với các danh hiệu như 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' và 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2017.

PGS. TS Lê Hoàng Sơn là tấm gương sáng, không chỉ bởi năng lực xuất sắc trong chuyên môn mà còn bởi tinh thần sáng tạo và ý chí vượt khó. Anh đã đóng góp không ngừng nghỉ cho nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ Việt Nam”.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh rằng, trong thời đại chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ của công nghệ, những nghiên cứu của PGS. TS Lê Hoàng Sơn có vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển khoa học công nghệ và đưa Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ khoa học thế giới. Anh Huy chia sẻ: “PGS. TS Lê Hoàng Sơn là tấm gương sáng, không chỉ bởi năng lực xuất sắc trong chuyên môn mà còn bởi tinh thần sáng tạo và ý chí vượt khó. Anh đã đóng góp không ngừng nghỉ cho nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ Việt Nam”.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng tặng quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tới PGS. TS Lê Hoàng Sơn. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng tặng quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tới PGS. TS Lê Hoàng Sơn. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên cả nước, anh Bùi Quang Huy gửi lời chúc PGS. TS Lê Hoàng Sơn sẽ có thêm nhiều thành tựu mới, và hy vọng anh sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo cho các bạn trẻ. Đồng thời, anh mong muốn PGS. TS Lê Hoàng Sơn sẽ luôn quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của công tác Đoàn, góp phần đào tạo thế hệ trẻ vừa có năng lực chuyên môn, vừa có tinh thần trách nhiệm xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác của T.Ư Đoàn cũng gửi lời chúc mừng và tặng quà tri ân tới GS. VS. NGND Phạm Minh Hạc - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, nguyên Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam. Là một nhà giáo có nhiều cống hiến trong lĩnh vực giáo dục, GS Phạm Minh Hạc luôn là nguồn động viên và là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò và các nhà giáo.

Cùng chuyên mục

Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

TPO - Chiều 14/10, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc, trao đổi định hướng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

TPO - Việc cứ 10 sinh viên ra trường lại có tới 8 - 9 người cầm tấm bằng Giỏi, Xuất sắc ở một số cơ sở đào tạo đang đặt ra câu hỏi lớn về tính thực chất của chuẩn đầu ra và độ phân hóa trong kiểm tra, đánh giá. Theo TS Lê Đông Phương (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), một số điểm trung bình cao ở cuối khóa không phản ánh được người học đã thay đổi và tiến bộ như thế nào sau 4 năm đại học, nhất là khi các nhà tuyển dụng lớn ngày càng 'cẩn trọng' với danh hiệu trên bằng cấp và tự sát hạch năng lực thực tế của ứng viên.

Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

TPO - Trước thực trạng gian lận bằng kính thông minh đang diễn ra trong các kỳ thi đại học, chẳng hạn như các bài thi tự luận, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ đối với Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), sự kiện chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra.

 'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

Đằng sau những lời phản kháng của trẻ có thể không phải sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe. Theo chuyên gia, cha mẹ cần học cách đồng hành, tạo không gian an toàn để con bộc lộ cảm xúc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sinh viên Sư phạm được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt có thể phải bồi hoàn kinh phí nếu không đáp ứng điều kiện công tác trong ngành giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi du học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt không?

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

Chỉ với vài câu lệnh, sinh viên có thể tạo ra sản phẩm ấn tượng trong thời gian ngắn, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc làm chủ kiến thức và kỹ năng. Theo chuyên gia, doanh nghiệp cần người tạo ra giá trị thực tế, chứ không chỉ biết sử dụng AI.

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và đưa sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Học viện cũng cần trở thành nơi thu hút những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp.

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

TPO - Làm việc trong lĩnh vực giáo dục và hợp tác quốc tế từ năm 2020, Nguyễn Khánh Toàn tham gia kết nối các trường đại học, đối tác quốc tế và triển khai hoạt động dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh. Năm 2026, anh là học viên trẻ nhất và đại diện duy nhất của Việt Nam tại UNILEAD, chương trình đào tạo dành cho các cán bộ quản lý giáo dục đại học.