T.Ư Đoàn phát động hành trình tái sinh hạt thực vật, rau quả

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền tặng biểu trưng hỗ trợ các đơn vị
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền tặng biểu trưng hỗ trợ các đơn vị
TPO - Trong chương trình hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, T.Ư Đoàn phát động cuộc thi "Hành trình thứ hai của hạt". Theo đó, hạt từ các loại thực vật, quả sau khi dùng sẽ không bị lãng phí, được gom lại, bảo quản để gieo trồng, nhằm phát huy ý tưởng, sáng tạo để các hạt giồng trở về với thiên nhiên, môi trường.  

Chiều 17/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phát động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát động: Các cấp bộ đoàn căn cứ vào điều kiện thực tiễn của dịch bệnh của địa phương, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch phù hợp, trong đó, tập trung vào một số nội dung như:

 Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề của Chiến dịch; tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội thanh niên hành động chống rác thải nhựa, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày hội Sống xanh, Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa, bạt nhựa hiflex, trồng cây "Vì một Việt Nam xanh", các công trình thanh niên, các mô hình thanh niên hành động chống rác thải nhựa.

T.Ư Đoàn phát động hành trình tái sinh hạt thực vật, rau quả ảnh 1 Anh Nguyễn ANh Tuấn phát biểu tại lễ phát động

Theo đó, T.Ư Đoàn phát động các chương trình như: Vườn ươm thanh niên “Vì Một Việt Nam xanh” cấp T.Ư cung cấp nguồn cây xanh đa dạng, phù hợp với điều kiện khí hậu từng địa phương cho các hoạt động trồng cây của đoàn các cấp.

Các mô hình thanh niên hành chống rác thải nhựa: Một Mô hình chung cư hạn chế rác thải nhựa tại TP Hà Nội; Hai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa tại TP Đà Lạt và tỉnh Lạng Sơn.

 Chương trình Hành trình thứ 2 của lốp xe, Hành trình thứ 2 của bạt nhựa; Hành trình thứ hai của chai nhựa - Mô hình tuyến đường “Lít ánh sáng cho bản làng nông thôn mới” thí điểm tại 6 tỉnh Tuyên Quang, Gia Lai, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An; một mô hình cây sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Nông.

 14 sân chơi Năng động Việt Nam cấp Trung ương tại 14 tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình, Thanh Hoá, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Trị, An Giang, Đồng Tháp, Gia lai, Kontum.

 Phát động Cuộc thi Hành trình thứ 2 của hạt - kêu gọi thanh thiếu niên và cộng đồng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng của mình về hành trình được tái sinh của hạt từ thực vật, rau quả sau khi được sử dụng trở về với môi trường thiên nhiên, hướng tới mục tiêu tuyên truyền, vận động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh".

Cuộc thi "Hành trình thứ 2 của hạt" từ nay đến tháng 11/2020, dành cho cá nhân hoặc nhóm người, không giới hạn độ tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi gồm bài viết và ảnh/clip; gửi đến: vimotvietnamxanh2018@gmail.com.

Theo ban tổ chức, hạt trong hành trình là từ các loại thực vật, quả sau khi dùng sẽ không bị bỏ đi lãng phí; được gom lại, bảo quản để gieo trồng ở một địa điểm bất kỳ hoặc dùng để lì xì hạt giống cho các em nhỏ vào dịp Tết Nguyên Đán đầu năm để khuyến khích các em trồng cây xanh... Tuỳ thuộc vào ý tưởng, sức sáng tạo của tác giả/nhóm tác giả mà những hạt giống này sẽ được trở về với thiên nhiên, môi trường theo nhiều cách khác nhau.

Cuộc thi gồm giải tuần 10 giải, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng. Giải tổng kết có giải nhất 10 triệu động; 2 giải Nhì 5 triệu đồng; 3 giải Ba 3 triệu đồng; 4 giải khuyến khích 2 triệu đồng. Ngoài ra, giải Truyền cảm hứng và “Sáng tạo”, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.