T.Ư Đoàn đề xuất 5 nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - T.Ư Đoàn đề xuất 5 nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn trong tình hình hiện nay và phù hợp với thực tiễn đặt ra.

Ngày 10/3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Đoàn khu vực phía Bắc về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI và đề xuất các nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

T.Ư Đoàn đề xuất 5 nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, trước mỗi kỳ Đại hội cần phải đặt ra yêu cầu về sửa đổi Điều lệ Đoàn để đánh giá những phát sinh cần chỉnh sửa và cập nhật quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; đồng thời, giải quyết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã được thực hiện thí điểm thời gian qua. Bên cạnh đó, việc sửa đổi cũng nhằm giải quyết phát sinh mới từ thực tiễn như bối cảnh cách mạng 4.0, hội nhập quốc tế… Vì vậy T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Đoàn tại 3 khu vực Bắc-Trung-Nam.

Anh Lương đề nghị các đại biểu cho ý kiến về những vấn đề cần chỉnh sửa tại Điều lệ Đoàn, như: việc sinh hoạt đoàn đang quy định 1 tháng/ lần bằng hình thức trực tiếp, vừa qua do dịch bệnh đã thí điểm làm trực tuyến. Không chỉ do dịch bệnh mà nhiều đoàn viên đi làm ăn xa, thậm chí ở nước ngoài thì việc chỉ tổ chức trực tiếp có phù hợp, hiệu quả không? Việc đóng đoàn phí như thế nào? Quản lý đoàn viên bằng sổ sách có phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay không?...

Anh Lương cũng đề nghị các đại biểu cần nêu hết những khó khăn, tình huống phát sinh để việc sửa đổi lần này cần thực sự khoa học, toàn diện bám sát vấn đề thực tiễn.

Tổ chức Đại hội trong trường hợp đặc biệt

Tại hội nghị, T.Ư Đoàn đưa ra 5 vấn đề sửa đổi Điều lệ Đoàn để các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn trong tình hình hiện nay và phù hợp với thực tiễn đặt ra.

T.Ư Đoàn đề xuất 5 nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn ảnh 2

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Bảo Anh

Thực tiễn hoạt động cho thấy, liên chi đoàn trong các trường đại học, học viện, trường học có quy mô tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ như Đoàn cơ sở. Tuy nhiên, liên chi đoàn lại không được quy định là Đoàn cấp cơ sở nên không có quyền của Đoàn cơ sở theo Điều lệ Đoàn, dẫn đến bó hẹp, hạn chế, không tương xứng với hoạt động thực tiễn của liên Chi đoàn. Do đó, T.Ư đề xuất bổ sung liên chi đoàn thuộc cấp huyện là Đoàn cấp cơ sở.

Như vậy, tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở, liên chi đoàn thuộc Đoàn cấp huyện, chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

T.Ư Đoàn đề xuất 5 nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn ảnh 3

Đại diện các tỉnh, thành Đoàn khu vực phía Bắc thảo luận tại hội nghị

Căn cứ Nghị quyết của BCH T.Ư Đoàn về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, đại hội chi đoàn bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp đặc biệt, tuy nhiên để khái quát triển khai thực hiện đại hội trực tuyến ở các cấp, đề xuất bổ sung “trong trường hợp đặc biệt có thể tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến”. Ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở mỗi tháng họp ít nhất một kỳ, trong trường hợp đặc có thể tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ bằng hình thức trực tuyến.

T.Ư đề xuất thay thế “Tổng cục Chính trị Công an nhân dân” thành “Cục Công tác đảng và công tác chính trị” để phù hợp với Quy định số 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và mô hình tổ chức, bộ máy mới của Bộ Công an. Bên cạnh đó đề xuất Ủy viên Ủy ban Kiểm tra chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp.

Từ ngày 1/6/2017, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định thêm nhiều nhiệm vụ mới liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Do đó, T.Ư Đoàn đề xuất sửa đổi bổ sung Điều 38, của chương XI, Điều lệ Đoàn thành: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, trẻ em; hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước".

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm triển khai, thực hiện hiệu quả vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và cơ bản thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với đề xuất với 5 nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn nói trên.

Theo T.Ư Đoàn, đến hết tháng 12/2021, cả nước có 6.251.269 đoàn viên thuộc quản lý của 20.775 đoàn cơ sở; 18.201 chi đoàn cơ sở và 248.059 chi đoàn.

Giai đoạn 2018-2021, tỷ lệ bình quân đoàn viên theo đối tượng đoàn viên gồm: trường học khoảng 46%; địa bàn dân cư khoảng 33%; doanh nghiệp khoảng 7%; lực lượng vũ trang khoảng 8%; công chức, viên chức khoảng 6%.

Ba nhiệm vụ của đoàn viên đã được các cấp bộ Đoàn quán triệt, yêu cầu đoàn viên nghiêm túc thực hiện. Hầu hết các cấp bộ Đoàn đã bảo đảm quyền của đoàn viên theo Điều lệ Đoàn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.