Từ dịch COVID-19, Quân đội chuẩn bị gì cho các tình huống khẩn cấp tương lai?

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Binh chủng Hóa học cho biết, ứng phó với đại dịch COVID-19, lực lượng phòng hóa Việt Nam đã rút ra những kinh nghiệm để có những phương án ứng phó các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân và môi trường trong tương lai.

Theo đại tá, tiến sĩ Phạm Xuân Hưng (Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Binh chủng Hóa học), dịch COVID-19 có thể coi là một thảm họa lớn, việc ứng phó có những khác biệt nên công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng của Bộ đội Hóa học cũng được nâng lên một bước.

Từ dịch COVID-19, Quân đội chuẩn bị gì cho các tình huống khẩn cấp tương lai? ảnh 1 Đại tá Phạm Xuân Hưng trả lời phỏng vấn báo chí trước giờ khử trùng, tiêu độc ổ dịch COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai, tối 28/3. Ảnh: Nguyễn Minh

Từ cuối tháng 1, nhận thấy tình hình dịch ở Trung Quốc có chiều hướng diễn biến rất phức tạp, dù Việt Nam khi đó chưa có dịch nhưng Bộ Tư lệnh Hóa học đã chủ động gửi công văn cho Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) yêu cầu cung cấp các thông tin về virus Corona để nghiên cứu, triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Ứng phó với COVID-19, trên phạm vi cả nước, ngoài lực lượng tinh nhuệ thuộc 3 Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, Binh chủng Hóa học đã thành lập thêm các lực lượng dự bị sẵn sàng vào cuộc. Đồng thời phát động phong trào nghiên cứu chế tạo, cải tiến trang bị kỹ thuật để dập dịch cũng như bổ sung cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ này.

“Đến giờ phút này, các đơn vị của chúng tôi trải dài từ Bắc vào Nam đều có lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ”, đại tá Hưng thông tin.

Từ dịch COVID-19, Quân đội chuẩn bị gì cho các tình huống khẩn cấp tương lai? ảnh 2 Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học khử trùng, tiêu độc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyễn Minh

Xác định đây là vấn đề an ninh phi truyền thống, trả lời câu hỏi Bộ đội Hóa học chuẩn bị ra sao cho những tình huống trong tương lai, đại tá Hưng nói: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, chúng tôi chuẩn bị hai nội dung lớn là công tác tham mưu và tổ chức thực hiện”.

Đại tá Hưng cho biết, Binh chủng Hóa học đã và đang tham mưu cho Bộ Quốc phòng hoàn thiện các hành lang pháp lý trong việc quản lý về môi trường để giảm thiểu thấp nhất các sự cố môi trường xảy ra ở các mức độ về hóa học, sinh học và phóng xạ hạt nhân: “Hiện nay, các công ty, nhà máy trên lãnh thổ Việt Nam đều liên quan đến hóa chất, cùng với việc buôn bán hóa chất trên thị trường rất “sôi nổi”, khó kiểm soát. Do đó, quản lý Nhà nước phải chặt chẽ thì mới giảm thiểu được các nguy cơ. Những nội dung này cần được luật hóa”.

Từ dịch COVID-19, Quân đội chuẩn bị gì cho các tình huống khẩn cấp tương lai? ảnh 3 Chiến sĩ phòng hóa tiêu độc nhà xưởng sau vụ cháy ở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, tháng 10/2019. Ảnh: Nguyễn Minh

“Có nội dung chúng tôi trực tiếp tham mưu, có nội dung thì tham gia cùng với các bộ ngành liên quan. Mới nhất là tham mưu cho Bộ Quốc phòng về xây dựng nghị định về phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bên cạnh đó là tham mưu cho Bộ về xây dựng lực lượng, thành lập được 3 Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất, phóng xạ hạt nhân ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, ra mắt năm 2015”, đại tá Hưng cho biết thêm.

Ngoài ra, Binh chủng Hóa học cũng đã tham mưu về việc thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) vừa ra mắt cuối năm 2019.

Từ dịch COVID-19, Quân đội chuẩn bị gì cho các tình huống khẩn cấp tương lai? ảnh 4 Xe tiêu tẩy trên cao mới được Viện hóa học môi trường quân sự thuộc Binh chủng Hóa học nghiên cứu đưa vào tham gia khử trùng ở Bệnh viện Bạch Mai. Chống dịch COVID-19, Viện hóa học môi trường quân sự đã nghiên cứu ra 10 loại trang bị mới.

Do Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Hóa học quản lý điều hành, NACCET có nhiệm vụ: Chủ trì điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người sau chiến tranh; xử lý ô nhiễm hóa chất độc, chất nguy hại, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ và môi trường trong phạm vi toàn quốc; chủ trì xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh…

“Hướng tới việc ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tương lai, chúng tôi tiếp tục tham mưu hiện đại hóa 3 Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ hạt nhân ở 3 miền.

Chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng tốt lực lượng hóa học của Binh chủng cũng như trong toàn quân. Muốn vậy phải xây dựng từ yếu tố con người. Trong thời bình hiện nay, ngoài huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thường xuyên phải tập trung vào huấn luyện ứng cứu sự cố môi trường”, Phó Tư lệnh Binh chủng Hóa học nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.