Từ chuyện trốn nhà đi chơi đến bạo lực học đường

TP - TP - Tiền Phong số 335 (1-12) có tin “Một học sinh lớp 9 bị đánh hội đồng trong giờ học”. Xin cùng bạn đọc trở lại vụ việc đang khiến nhà trường và phụ huynh học sinh lo lắng này...

Huỳnh Thị Hồng Ngọc (học sinh lớp 9 “một” trường THCS Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) bị đánh chiều 30-11, khi đang học thể dục ở sân vận động Tân Hiệp.

Thầy giáo Huỳnh Anh Vũ. kể: Khoảng 14 giờ, thầy Vũ chuẩn bị cho học sinh kiểm tra thì từ bên ngoài một nhóm khoảng chục người xông vào. Hai thanh niên có hình xăm chi chít kéo Hồng Ngọc ra để cả nhóm đánh. Thầy Vũ định can thiệp thì một thanh niên chặn lại, nói “ông đứng im, nhúc nhích thì tui đâm ông”, hai thanh niên khác ép thầy Vũ vào một góc.

Nhóm côn đồ ra tay rất nhanh, đánh vào mặt, vào đầu, hoặc đá Hồng Ngọc tới tấp. Lợi dụng hai thanh niên khống chế sơ ý, thầy Vũ lui ra phía sau gọi điện thoại cấp báo với lãnh đạo nhà trường. Khi có nhiều người kéo đến thì nhóm côn đồ đã lên xe phóng đi.

Hồng Ngọc kể, sáng 29-11, giáo viên chủ nhiệm nhờ Hồng Ngọc đi với cô đến một ngôi nhà ở xã Tân Lý Tây (Châu Thành, Tiền Giang) để cùng cô thuyết phục bạn Trần Thảo Vy (học lớp 9 “một”, bỏ nhà đi chơi từ 27-11) về với gia đình. Hồng Ngọc vui vẻ đi cùng cô giáo.

Liền đó, trong lớp học chuyền nhau tờ giấy viết “ai chơi với con Hồng Ngọc thì sẽ bị Mai Ngọc Tiên đánh”. Đến chiều 30-11 Hồng Ngọc bị đánh với lời chửi “mày nhiều chuyện, cho mày nhiều chuyện”.

Bà Trần Thị Kim Hướng là mẹ của Trần Thảo Vy kể, chiều 28-11, cô Hai của Thảo Vy phát hiện Thảo Vy đang đi chơi cùng nhóm bạn ở tỉnh Long An, trong đó có Mai Ngọc Tiên. Cô Hai của Thảo Vy giữ Thảo Vy lại, nhưng nhóm bạn xin cho đi chơi thêm một lúc và kéo Thảo Vy lên xe bỏ chạy.

Bà Hướng cho biết thêm, Thảo Vy có thuật nguyên nhân bỏ đi chơi là do nhóm bạn Mai Ngọc Tiên bảo ra ngoài chơi vui hơn, và đi để khi về ba mẹ thương hơn. Nghe lời bạn nên Thảo Vy “đi thử cho biết”.

Trường THCS Tân Hiệp
Trường THCS Tân Hiệp.

Thầy Đồng Ngọc Sương, Hiệu trưởng trường THCS Tân Hiệp, cho biết, Mai Ngọc Tiên đang học lớp 9 “ba” tại trường. Cuối năm lớp 8, Ngọc Tiên đốt sổ sách của giáo viên, bị kỷ luật. Trong hè, Tiên có biểu hiện tốt trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội, nên nhà trường có giảm bớt một phần khuyết điểm cho Tiên. Trường đã cho các học sinh liên quan viết tường trình. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp bảo vệ học sinh”, thầy Sương nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Phó Công an huyện Châu Thành, cho biết, Công an huyện đã chỉ đạo công an thị trấn Tân Hiệp và công an xã Thân Cửu Nghĩa phối hợp để làm rõ nhóm côn đồ đánh Hồng Ngọc trong giờ học. “Khi có kết luận sẽ đề ra hướng xử lý”, ông Tân nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.