Từ chối đề nghị cuối cùng của Barcelona, Messi sẵn sàng gia nhập PSG

0:00 / 0:00
0:00
Messi đã sẵn sàng gia nhập PSG?
Messi đã sẵn sàng gia nhập PSG?
TPO - Barcelona nỗ lực giữ chân Lionel Messi, nhưng thời điểm này có lẽ quá muộn. Tiền đạo này đã sẵn sàng đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với PSG.

Chương trình La Porteria của kênh Beteve Catalonia tối 9/8 (giờ Tây Ban Nha) tiết lộ Barcelona đang cố gắng xoay chuyển tình thế vào phút chót nhằm giữ chân Messi ở lại Nou Camp. Giám đốc Điều hành Ferran Reverter vào sáng 10/8 có cuộc gặp với ông Jorge Messi, cha đồng thời là đại diện của Messi để đưa ra một lời đề nghị mới.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ Ole (Argentina), Messi đã đưa ra câu trả lời cho lời đề nghị này. Theo đó, siêu sao người Argentina quyết định từ chối CLB xứ Catalan, để chuyển sang khoác áo PSG.

"Barcelona đã thực hiện động thái cuối cùng để giữ chân Messi. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn rồi. Có một đề xuất của đội bóng Tây Ban Nha xem tình hình có đảo ngược được không. Dù vậy, Messi không muốn điều đó. Mọi thứ đã chấm dứt", tờ Ole đưa tin.

Trước đó, giới truyền thông châu Âu khẳng định ngôi sao người Argentina đạt thỏa thuận gia nhập PSG. Bản hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tại đội bóng Pháp, Messi sẽ nhận mức lương 35 triệu euro mỗi mùa sau thuế.

Dù vậy, Messi vẫn chưa vội bay sang Paris bởi luật sư của anh cần làm rõ vài chi tiết trong hợp đồng. Tiền đạo 34 tuổi cùng với gia đình sẽ chỉ có mặt khi mà hai bên đã thống nhật mọi điều khoản.

Trong khi đó, tờ Ole tiết lộ rằng Messi nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở Paris trong vài giờ tới để ký kết hợp đồng: "Mọi thứ đang đi đúng hướng. Messi có thể sẽ tới Pháp trong vài giờ nữa, chỉ trừ khi thảm họa diễn ra".

Một số nguồn tin khác khẳng định PSG đã đặt sẵn quyền sử dụng tháp Eiffel vào ngày hôm nay 10/8 để chào đón Messi. Số tiền mà đội bóng nước Pháp bỏ ra để thuê tháp Eiffel vào khoảng 300.000 euro.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.