Từ chiếc Innova 'mất tích', phát hiện thêm hơn 70 ô tô

0:00 / 0:00
0:00
73 chiếc ô tô bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh Công an cung cấp.
73 chiếc ô tô bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh Công an cung cấp.
TPO - Quá trình truy tìm chiếc Innova bị trộm, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã phát hiện thêm 73 chiếc ô tô liên quan đến hoạt động cho vay, cầm cố.

Manh mối từ chiếc Innova mất tích

Ngày 5/7, đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng CSHS Hà Nội triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ ô tô lớn, thu giữ 73 xe ô tô.

Theo cơ quan công an, ngày 31/5, anh Nguyễn Đình Th. (SN 1973, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo bị mất chiếc ô tô Toyota Innova, màu đồng BKS 30E -588.13 tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy.

Quá trình điều tra, trích xuất dữ liệu định vị trên ô tô, kẻ trộm đã di chuyển chiếc xe tới quận Long Biên, huyện Gia Lâm và “biến mất” tại Hưng Yên.

Lần theo dấu vết, Công an quận Cầu Giấy cử 10 cán bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) nhanh chóng rà soát camera, xác định đối tượng liên quan.

Sau hơn 1 tháng lần theo dấu vết, Công an quận Cầu Giấy đã xác định được ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm có 3 đối tượng là: Nguyễn Thành Công (SN 1989, trú tại Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Hữu Tú (SN 1993, trú tại Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1994, trú tại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) là hai “đàn em” của Công.

Trung và Tú chính là người lái xe Innova trên, lái tới gara ô tô Minh Quyết ở Hưng Yên tháo định vị.

Lộ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Cơ quan điều tra xác định, gara ô tô Thành Công của đối tượng Nguyễn Thành Công chuyên mua bán ô tô, cầm cố ô tô nợ ngân hàng, cầm cố ô tô cho thuê, ô tô tự lái, ô tô không giấy tờ tại khu đô thị mới Văn Giang (Hưng Yên).

Khoảng 6h30 ngày 3/7, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng PC02 triệu tập 3 đối tượng trên; đồng thời, kiểm tra hành chính 12 địa điểm các đối tượng cất giữ xe ô tô cầm cố tài sản thu giữ 73 xe ô tô. Các địa điểm trên luôn có người trông giữ, có lắp camera và hoạt động khép kín, không tiếp xúc người lạ.

Từ lời khai đối tượng và quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định, Công là người thoả thuận với khách cầm cố tài sản, sau đó, chỉ đạo Trung và Tú gặp khách hàng định giá tàn sản.

Nếu được Công đồng ý, Trung và Tú viết giấy cho vay tiền, còn tiền sẽ được Công chuyển qua mạng vào số tài khoản của khách vay với lãi suất 4.000 - 5.000 đồng/ 1 triệu.

Tiếp đó, Trung và Tú sẽ lái xe tới gara tháo định vị để tránh bị phát hiện rồi đưa về kho cất. Hết thời hạn cầm cố mà khách không tới, nhóm này sẽ bán thanh lý.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.