Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất

0:00 / 0:00
0:00
Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất
SVVN - Mình là Hoàng Minh Châu, hay được biết đến với biệt danh là Châu Mòe, sinh ra và lớn lên tại vùng đất mỏ Quảng Ninh. Mình tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, chuyên ngành Thanh tra, nhưng hiện tại mình đang là diễn viên và MC.

Không tốt nghiệp từ một ngôi trường chuyên về nghệ thuật, gia đình cũng không có ai theo nghệ thuật nên con đường theo đuổi đam mê của mình thực sự từng rất khó khăn.

Mình bước chân vào nghề diễn viên cách đây 1 vài năm, không có kinh nghiệm diễn xuất, không được đào tạo từ 1 trường nghệ thuật, không quen biết một ai trong môi trường phim ảnh, vì vậy, mặc dù hồi đấy mình có đi casting rất nhiều phim, lớn nhỏ đủ cả, và có rất nhiều lần được khen là có khuôn mặt ăn hình, nhập vai tốt và có tiềm năng, nhưng mình không được nhận 1 vai nào cả. Cũng dễ hiểu vì hầu như không mấy đạo diễn và nhà sản xuất dám đặt niềm tin vào 1 đứa vừa không có chuyên môn, vừa không có kinh nghiệm, lại vừa không có “fame” như mình.

Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 1

Hoàng Minh Châu

Về phía gia đình, từ khi mình chưa tốt nghiệp, bố mẹ mình đã liên tục thúc giục và gây sức ép, với mong muốn là mình học xong sẽ ngay lập tức về quê, xin việc vào 1 cơ quan nhà nước, rồi gả cho 1 anh chồng giàu để sống cuộc sống an nhàn mà bố mẹ mình tin là “con gái nên thế”. Nhưng hồi đấy mình đã từ chối, mình muốn tự lập, bởi vì mình không muốn cuộc sống đấy, mình luôn tin rằng còn trẻ, chưa được va vấp, chưa được thử để biết sức mình đến đâu mà đã chọn cách sống an toàn, an nhàn thì là tự giết chết chính mình rồi. Mình còn nhớ hồi đấy bố mẹ mình có bảo: “Rồi đấy, để xem mày làm được gì. Ra đời tự lo lấy sướng khổ tự chịu”. Thậm chí khi biết mình quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, bố mẹ mình còn kịch liệt phản đối. Đầu tiên chỉ nhẹ nhàng kiểu: “nghề đấy vất vả”, “nghề đấy thị phi”,”nghề đấy có quen biết gì ai đâu”, “nhà mình có ai làm nghề này đâu”,… rồi thậm chí là những lời nặng nề hơn như là: “con không có tài cán gì đâu”, “con khônghợp”, “con thì làm được trò trống gì”,…

Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 2

Thực ra thì lúc nghe những câu đấy mình rất buồn, kiểu nghĩ bố mẹ không ủng hộ thì thôi, còn nói những lời như thế, rồi cộng thêm áp lực vì đi casting rất nhiều mà không được gì, mình bắt đầu nghi ngờ là hay có khi lời bố mẹ nói là thật, mình không có tài cán gì thật, nhưng mình vẫn tiếp tục làm, vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Mình vẫn chăm chỉ đi casting, đăng ký đi học 1 vài lớp đào tạo diễn xuất ngắn hạn. Thực ra mình rất muốn được theo học sân khấu, nhưng với trường Đại học Sân khấu điện ảnh thì lúc đó mình đã quá tuổi thi diễn viên, còn Cao đẳng Nghệ thuật thì không nhận tuyển sinh lớp sân khấu nữa. Cuối cùng thì mình cũng có những bộ phim đầu tiên, dù nhỏ thôi nhưng mình luôn cố gắng hết sức để làm sao có được vai diễn tốt nhất.

Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 3
Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 4

Đến lúc này thì mình mới nhận ra, lúc trước bố mẹ nói những lời không hay có khi cũng chỉ vì cảm thấy bất lực không thể đi theo bảo vệ giúp đỡ mình thôi, chứ mình vẫn tin là trong thâm tâm bố mẹ luôn tự hào về mình. Đó là lần mình có vai chính trong 1 bộ phim khá hot trên nền tảng youtube. Mẹ mình có xem được, mẹ mình nhắn tin cho hết cả mọi người, cô dì chú bác, hàng xóm, đồng nghiệp, để khoe về bộ phim có mình đóng. Nhắn tin cho em trai mình hỏi là: “Con xem phim chị đóng chưa?”. Và sau đó là những phim khác. Đợt Tết mình ở nhà, cứ có khách đến chơi là bố lại mang phim mình đóng ra khoe. Khoảnh khắc đó mình thực sự thấy hạnh phúc vì làm bố mẹ tự hào về mình, dù mới chỉ là những phim rất nhỏ thôi, và mình tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 5
Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 6

Mong muốn được thử sức với nhiều vai diễn, thực sự đam mê với nghề diễn viên, vì vậy, mình luôn mong muốn được thử sức trong nhiều vai diễn, nhiều màu sắc. Tuy nhiên vì gương mặt khá hiền và có phần trẻ con nên mình thường bị đóng khung trong các vai diễn ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, những vai diễn thường có cuộc đời không gặp nhiều trắc trở mà chủ yếu chỉ là những rắc rối nho nhỏ về tình yêu, tình bạn và gia đình. Còn khi gửi casting những vai người mẹ, người vợ, hoặc những vai cá tính mạnh, có nhiều góc tối như 1 cô gái làng chơi, hoặc 1 vai phản diện, mình thường bị từ chối. Tuy nhiên thì mới đây, mình có may mắn có 1 vai nho nhỏ trong 1 bộ phim truyền hình đang rất hot là “Hương vị tình thân”. Trong phim mình vào vai cô bạn ăn chơi của Thiên Nga. Mặc dù chỉ là 1 vai rất nhỏ, nhưng mình hy vọng rằng, sau vai diễn này mình sẽ có những bước chuyển mình mới, có thể hóa thân được vào đa dạng.

Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 7
Từ bỏ về quê lấy chồng giàu để theo đuổi nghiệp diễn xuất ảnh 8

Hãy cứ ước mơ đi, cứ theo đuổi con đường mình mong muốn đi, dù có gặp nhiều khó khăn, có bị gia đình hay bất cứ ai phản đối. Chỉ cần mình cố gắng, đặt tâm huyết vào thì mình sẽ đạt được. Đây cũng là điều mà mình luôn tự nhủ với chính bản thân mình để không ngừng phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.