Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà

0:00 / 0:00
0:00
Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà
SVVN - Từng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhưng bản thân Minh Trà lại từ chối rất nhiều cơ hội tốt đến với mình, quyết định dừng lại, bắt đầu từ con số 0 và theo đuổi đam mê diễn xuất.

Nguyễn Minh Trà (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên tại vùng đất được mệnh danh là “Đệ nhất thanh trà” – Thái Nguyên. Minh Trà hiện đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Có sở thích được làm những thứ liên quan đến nghệ thuật, nhưng cô bạn lại chỉ có một đam mê duy nhất, đó là được diễn xuất.

Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 1

Nguyễn Minh Trà

Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 2

Năm 2018, Minh Trà tốt nghiệp Trung cấp Múa tại trường Đại Học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với tấm bằng loại giỏi. Khi đó, Trà nhận được rất nhiều cơ hội tốt đến với mình, thậm chí cô bạn đã có cơ hội được đi du học. Nhưng múa, đối với Trà chỉ là sở thích chứ không phải đam mê. Vì vậy, cô bạn đã quyết định không học tiếp và đi làm một thời gian để suy nghĩ, tìm kiếm lại đam mê thật sự của bản thân. Sau một thời gian suy nghĩ, nhận thấy bản thân yêu thích và đặc biệt nghiêm túc với diễn xuất, Minh Trà đã quyết định chuyển hướng. Vốn bản thân là người khá kín tiếng và không hay tâm sự với gia đình về sở thích hay dự định của bản thân. Vậy nên, khi nghe cô bạn bày tỏ muốn thi vào trường Sân khấu để học Diễn viên, tất cả mọi người cũng như gia đình đều cảm thấy bất ngờ và không đồng tình với cô. Vì mọi người thấy rằng, bản thân Trà đang có một tương lai rất sáng đối với múa, nhưng lại chọn một hướng đi khác. Phải đi lại từ đầu, như vậy sẽ rất vất vả. Bên cạnh đó, Trà cũng muộn hơn các bạn 2 tuổi nên cũng sẽ khó có thể thi đỗ. Mặc dù, không nhận được sự ủng hộ của gia đình và người thân, nhưng Trà cũng không vì vậy mà muốn từ bỏ. Sau sự cố gắng, cùng ý chí quyết tâm của bản thân, cuối cùng Minh Trà đã đỗ được vào ngành học mà bản thân yêu thích và nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên, cùng sự ủng hộ từ phía gia đình.

Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 3
Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 4

Minh Trà bộc bạch: “Trong khoảng thời gian không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều là liệu mình có nông nổi hay không? Liệu mình có thực sự thích diễn xuất hay không? Hay đây chỉ là sở thích nhất thời mà thôi? Thế nhưng, suy nghĩ tận hai năm trời mà niềm yêu thích của mình với nó không hề giảm, thậm chí còn ngày càng thích hơn. Vậy nên, mình chắc chắn một điều rằng, đây không phải là sở thích nhất thời nữa. Và khi mình đã xác định, diễn xuất chính là niềm đam mê của bản thân mình. Mình đã quyết định liều lĩnh, thử sức và theo đuổi nó, cho đến hiện tại vẫn không thay đổi”.

Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 5

Diễn xuất chính là niềm đam mê của Trà

Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 6

Việc học diễn xuất cũng giúp bản thân Trà thay đổi rất nhiều, giúp cô bạn trở thành một người giàu tình cảm hơn. Trà học được cách cảm thông và lắng nghe người khác, cũng như học được cách quan sát tỉ mỉ mọi thứ và ngày càng tinh tế hơn. Ước mơ của Minh Trà là trở thành một diễn viên đa dạng màu sắc, có thể diễn được tất cả các dạng vai. Và nơi làm việc mà cô bạn luôn mơ ước, đó chính là Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC).

Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 7

Hiện tại, Minh Trà cũng đang tham gia chương trình Đường tới cầu vồng 2021 do VTV sản xuất. Đây cũng là chương trình đầu tiên về diễn xuất mà Trà tham gia. “Khi tới với Đường tới cầu vồng đã khiến mình trưởng thành lên rất nhiều, không chỉ ở mặt diễn xuất mà còn cả trong cuộc sống. Đặc biệt, mình quen được những người anh, những người chị rất giỏi và đáng yêu, các anh chị đã giúp mình học được rất nhiều màu sắc trong diễn xuất. Mỗi một thử thách của Đường tới cầu vồng đều đem lại cho mình rất nhiều những kỷ niệm, vui có, buồn có, thăng hoa có, hạnh phúc có... Và nếu như, mọi người muốn biết được những kỷ niệm ấy xảy ra như thế nào, thì mọi người nhớ theo dõi chương trình và ủng hộ mình nhé”, Minh Trà chia sẻ.

Từ bỏ nhiều cơ hội và bước ngoặt theo đuổi đam mê của cô nàng Minh Trà ảnh 8

Được biết, vì bản thân rất thích học, nên hiện tại, Minh Trà muốn chủ yếu tập trung học tập và trau dồi tốt bản thân. Sau đó, sẽ vừa học vừa tìm hiểu thêm, hoặc học lên thêm cao học, nhằm có một nền tảng thật vững chắc trước khi đi làm.

Một câu nói mà Minh Trà muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ có ước mơ nhưng vẫn còn đang lo sợ, chưa dám thực hiện: “Đừng ngồi đó và chỉ ước mơ, hãy hành động đi. Khi bạn cố gắng thì những thứ bạn nhận sau này chính là những thứ mà bạn đã từng mơ ước”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.