Từ 9/3, Hà Nội dạy ôn thi cho học sinh lớp 9, lớp 12 qua truyền hình

Học sinh lớp 9 và 12 Hà Nội sẽ được học qua truyền hình.
Học sinh lớp 9 và 12 Hà Nội sẽ được học qua truyền hình.
TPO - Từ ngày mai (9/3), Hà Nội sẽ dạy ôn thi kiến thức cũ và kiến thức mới cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 qua kênh Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Trong khi đa số học sinh THPT trên toàn quốc đã quay lại trường học từ ngày 2/3, học sinh Hà Nội vẫn nghỉ học đến hết 15/3. Sau đó, tuỳ tình hình dịch bệnh, Hà Nội mới có thông báo tiếp theo.

Vì thế, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, sẽ triển khai dạy học trên truyền hình cho đối tượng học sinh lớp 9 và lớp 12  từ hôm nay (ngày 9/3). “Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phối hợp Đài truyền hình Hà Nội xây dựng kế hoạch dạy học qua truyền hình với nội dung ôn tập kiến thức cũ và dạy thêm kiến thức mới”, ông Dũng nói. 

Theo ông Dũng, công tác chuẩn bị nội dung các môn học, ghi hình biên tập đến thời điểm này đã hoàn tất. Sở GD&ĐT Hà Nội thống nhất phương án dạy ôn tập cho học sinh cuối cấp để các em có thêm kênh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi THPT quốc gia năm nay. 

Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất học sinh THPT quay lại trường học từ ngày 9/3, tuy nhiên sau đó, Hà Nội phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 nên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 15/3. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.