Từ 18/3, Hải Dương chuyển sang trạng thái phòng chống COVID-19 mới

0:00 / 0:00
0:00
Kể từ 18/3 Hải Dương chuyển sang trạng thái phòng chống dịch mới.
Kể từ 18/3 Hải Dương chuyển sang trạng thái phòng chống dịch mới.
TPO - Từ 18/3, toàn tỉnh Hải Dương chuyển sang trạng thái mới, thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, đến nay công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt, số ca lây nhiễm giảm nhanh, đều là F1 từ trước.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hầu hết đã hoạt động trở lại, sản xuất nông nghiệp và lưu thông hàng hóa cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên một số nơi, có lúc chưa tổ chức thực hiện các biện pháp phòng dịch, còn lơ là, chủ quan. Một số người dân chưa chấp hành tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Để hoàn toàn đẩy lùi dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trog tình hình mới.

Theo đó, kể từ 18/3, toàn tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/3. Trong đó, một số ít xã, khu dân cư, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa.

Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế", cài đặt ứng dụng Bluezone.

Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Các huyện, thành phố, thị xã duy trì hoạt động Đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19. Tổ chức diễn tập thử trong tình huống xuất hiện ca dương tính với SARS-Cov-2 mới. Tiếp tục hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng, tổ an toàn COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

BCĐ Phòng, chống dịch bệnh các cấp cần tăng cường kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp…xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Đối với các trường hợp F0 đã chữa khỏi và F1 đã hết thời gian cách ly tập trung cần tiếp tục quản lý chặt chẽ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định.

Đối với các doanh nghiệp, yêu cầu hoàn thành các phương án, kịch bản ứng phó và tổ chức diễn tập thử để tránh bị động, bất ngờ khi xuất hiện ca bệnh mới. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực.

Sở GD&ĐT xem xét tham mưu về tổ chức dạy và học ở các trường sau 17/3 phù hợp với mức độ an toàn dịch bệnh từng huyện, thị, thành.

Trước đó, ngày 3/3, tỉnh Hải Dương gỡ phong tỏa TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. Các huyện, thị thành gồm: TP Hải Dương, Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. 8 huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.