Từ 0h ngày 27/8, người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Từ 0h ngày 27/8, người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày
TPO - Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn theo nguyên tắc Chỉ thị 16 đến hết ngày 6/9. Trong thời gian đó, bắt đầu từ 0h ngày 27/8 đến hết ngày 2/9 áp dụng biện pháp cao hơn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở yên đó, thực hiện triệt để nhà cách ly với nhà.

Ngày 25/8, Thị ủy thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã phát hành kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn thị xã trong thời gian qua.

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy kết luận, thời gian qua cả hệ thống chính trị thị xã đã tập trung quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, tăng cường giãn cách xã hội; thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo kế hoạch, cơ bản đã tách được F0 ra khỏi các “vùng vàng” của thị xã…

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Các khu phong tỏa tại 3 phường Bình Tân, Phước Hội, Phước Lộc, các khu cách ly vẫn còn phát hiện nhiều ca nhiễm. Công tác quản lý, kiểm soát việc thực hiện cách ly “gia đình với gia đình”, “cá nhân với cá nhân” chưa triệt để. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh còn thấp, chủ quan, chưa chấp hành nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội.

Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất chủ trương để UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận cho thị xã La Gi tiếp tục giãn cách xã hội trên toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị số 16, bắt đầu từ 0h ngày 26/8 đến hết ngày 6/9. Cùng với đó là áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn.

Theo báo cáo của UBND thị xã La Gi, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến hết ngày 24/8, La Gi đã ghi nhận 1.303 ca mắc. UBND thị xã La Gi đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã đến hết ngày 6/9 theo Chỉ thị 16. Đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn trong 7 ngày (từ 0h, ngày 27/8 đến hết ngày 2/9) toàn bộ người dân trên địa bàn thị xã không ra khỏi nhà, người dân đang ở đâu thì ở yên ở đó.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã theo nguyên tắc Chỉ thị 16 đến hết ngày 6/9. Trong thời gian đó, bắt đầu từ 0h ngày 27/8 đến hết ngày 2/9 áp dụng biện pháp cao hơn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở yên đó, thực hiện triệt để nhà cách ly với nhà.

Trong khoảng thời gian này dừng tất cả các hoạt động trừ các hoạt động phòng chống dịch. Các cơ quan nhà nước cử đại diện trực tại cơ quan, còn lại làm việc ở nhà. Các cơ sở sản xuất đã đảm bảo được “3 tại chỗ” thì tiếp tục. Dừng tất cả các công trình xây dựng, chợ truyền thống, hoạt động khai thác hải sản. Giao Chủ tịch UBND thị xã La Gi tổ chức, triển khai toàn bộ lực lượng, thực hiện nghiêm ngay từ đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND thị xã La Gi phối hợp với Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Việc giao lương thực, thực phẩm cho người dân phải được thực hiện theo nguyên tắc “giao đến tận nhà”, không để người dân đi ra ngoài nhận hàng. Để hạn chế tình trạng giao hàng nhiều lần, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, UBND thị xã La Gi cần động viên người dân thực hiện việc đặt mua lương thực, thực phẩm tích trữ trong thời gian dài.

UBND thị xã La Gi tiếp tục tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch, các tổ tuần tra kiểm soát. Đảm bảo lực lượng này hoạt động hiệu quả. La Gi cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, làm cho người dân hiểu rõ tình hình về đợt dịch lần này, để người dân đồng lòng ủng hộ các phương án phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế nhanh chóng bố trí lực lượng hỗ trợ thị xã La Gi. Riêng Sở Y tế phải đảm bảo vật tư sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm. Trong đó, giám đốc Sở Y tế phải trực tiếp chỉ huy công tác xét nghiệm sàng lọc tại thị xã La Gi.

MỚI - NÓNG