TPO - Mới đây, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất bao bì Tuấn Ngọc (Công ty Tuấn Ngọc) vì thi công xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng. Dù bị xử phạt nhưng Công ty Tuấn Ngọc vẫn tiếp tục thi công.
TPO - Đánh giá mô hình thí điểm hiện tại cơ bản phù hợp với thực tế, Hà Nội đề xuất bổ sung quy định về một tổ chức hành chính dành cho lực lượng này vào Luật Thủ đô (sửa đổi) để các Đội quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị tiếp tục hoạt động đúng quy định.
TPO - UBND quận Đống Đa cho biết, quận sẽ thực hiện biện pháp buộc khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng vào ngày mai 25/5, hoàn thành trước ngày 2/6/2022.
TP - Thời điểm dịch COVID-19, việc xây dựng trái phép không những không giảm mà còn tăng về tính chất, quy mô. Nhiều công trình vi phạm kiểu mới, khiến lực lượng quản lý địa bàn loay hoay xử lý.
TP - Việc sử dụng ứng dụng mạng xã hội trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa được hình thành và tổ chức thực hiện từ tháng 11/2017 đến nay đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ; phát hiện và xử lý những vi phạm đảm bảo kịp thời, chính xác và hiệu quả.
TPO - Đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng năm 2015-2016 trên địa bàn Thành phố: từ tháng 5/2019, đến nay, UBND các quận, huyện mới xử lý được 2/40 trường hợp, còn tồn đọng 38 trường hợp chưa xử lý. UBND Thành phố yêu cầu không giao dự án mới cho nhà đầu tư vi phạm trật tự xây dựng.
TPO - Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội được xử lý theo kiểu kiểm điểm, luân chuyển cán bộ. Còn công trình sai phạm vẫn… y nguyên. Nhiều công trình khiến dư luận bức xúc trong thời gian dài.
TPO - Sau 10 tháng thí điểm, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 10.194 công trình xây dựng (đạt 100%). Tuy nhiên, việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại từ nhiều năm trước vẫn còn ì ạch.
TPO - Cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, sẽ bị xử lý hành chính, kỷ luật theo quy định hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
TPO - Nhiều khu đô thị (KĐT) mới có nguy cơ bị biến dạng do tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, cơi nới, lấn chiếm diễn ra tràn lan. Trong khi đó, chính quyền thì lại điệp khúc "do lực lượng mỏng", đặc biệt có nơi chấp thuận cho vi phạm như một hình thức: "phạt cho tồn tại".
TPO - UBND Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý dứt điểm từng trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng. Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.
TPO - Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm.