Tại Châu Âu, chỉ số Dow Jones Stoxx 600 tăng thêm 3,7%. Các chỉ số chính như CAC (Pháp) tăng 4,3%, FTSE (Anh) tăng 2,8% và DAX (Đức) tăng 4,9%. Tại Châu Á, chỉ số MSCI, hàn thử biểu CK Châu AÁ, tăng 1,7%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,1%; Kospi (Hàn Quốc) tăng 2,1%, SCI (Trung Quốc) tăng 1,1%.
Trước đó, tại Mỹ, ngay sau khi FED cắt lãi suất, chỉ số Dow Jones đã tăng mạnh tới 298,98 điểm. Tuy nhiên, hiện các NĐT vẫn băn khoăn về động cơ cắt giảm lãi suất của FED. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng FED quá lo ngại về sự suy thoái của kinh tế Mỹ nên đã thực hiện động thái vội vã trên. Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin nhận định, khi đồng USD đang yếu đi thì việc hạ thấp lãi suất có thể dẫn tới những hậu quả trái ngược.
Một nhà phân tích tại Anh cho rằng, quyết định cắt giảm lãi suất của Fed dẫu sao cũng không phải là viên đạn bạc có thể triệt tiêu hoàn toàn mối đe doạ suy thoái nền kinh tế Mỹ. Ngày 23.1, Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố báo cáo cho rằng nền kinh tế nước này trong năm 2008 sẽ phát triển chậm lại nhưng không đủ lớn tới mức được ghi nhận như một cuộc suy thoái.
GDP cả năm vẫn có thể đạt 1,7% so với mức 2,2% của năm 2007. Song Seng Wun - nhà phân tích tại Singapore - nói: "Thị trường vẫn sẽ rất dễ biến đổi trong tương lai gần.
Chúng ta đang trong tình trạng không biết liệu tình hình ở Mỹ có kéo chúng ta xuống hay không".
Theo Lao động