TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung

Lực lượng ĐVTN, bộ đội, dân quân tích cực tham gia hỗ trợ công tác chuẩn bị trưng dụng Trường THPT Hương Trà làm khu cách ly tập trung.
Lực lượng ĐVTN, bộ đội, dân quân tích cực tham gia hỗ trợ công tác chuẩn bị trưng dụng Trường THPT Hương Trà làm khu cách ly tập trung.
TPO - Theo nhiệm vụ UBND tỉnh TT-Huế giao, trường THPT Hương Trà đã được chính quyền thị xã Hương Trà trưng dụng làm khu cách ly tập trung quy mô khoảng 400 giường. Đây là trường cấp 3 đầu tiên tại Huế được trưng dụng làm nơi cách ly phục vụ đồng bào người Huế từ nước ngoài trở về.
 VIDEOTrưng dụng Trường THPT Hương Trà làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19

Sáng 30/3, tin từ Tỉnh Đoàn TT-Huế cho biết, theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao, UBND thị xã Hương Trà huy động lực lượng đoàn viên, dân quân tự vệ, bộ đội, công an... hỗ trợ sắp xếp lại cơ sở vật chất phòng ốc trường THPT Hương Trà (phường Tứ Hạ, Hương Trà), tổ chức phong quang, làm vệ sinh để trưng dụng nơi đây làm khu cách ly tập trung phòng tránh COVID-19.

TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung ảnh 1

 Trường THPT Hương Trà trở thành ngôi trường cấp 3 đầu tiên tại TT-Huế được trưng dụng làm khu cách ly.

Khu cách ly tập trung tại trường PTTH Hương Trà có quy mô bố trí dự kiến khoảng 300-400 giường phục vụ người dân chuyển về cách ly tập trung.

TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung ảnh 2

Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng.

Theo ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, để bảo đảm hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh.

TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung ảnh 3

Bộ đội chuyển các vật dụng thiết yếu, giường sắt vào trường phục vụ người cách ly.

Cơ quan chức năng thị xã hiện nắm chắc số lượng lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài trở về, hoặc ở các địa phương khác về, hay có tiếp xúc với các đối tượng có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. Thậm chí, các đối tượng ở bên ngoài hàng ngày đến địa phương cũng được nắm rõ để quản lý, tổ chức điều tra dịch tễ, nhằm cách ly đối tượng kịp thời, phù hợp khi có tình huống cần xử lý xảy ra.

TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung ảnh 4

Cầu thang, đường đi lối lại được vệ sinh sạch sẽ.

Thị xã bảo đảm nắm chắc đối tượng, không để sót, không để lọt; yêu cầu người dân phải kê khai y tế.

TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung ảnh 5

Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, an toàn nhất để đón người dân đến cách ly

TT-Huế: Trường THPT đầu tiên được trưng dụng làm khu cách ly tập trung ảnh 6

Sự chung tay, vào cuộc tích cực của ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội

Bên cạnh hỗ trợ công tác chuẩn bị cho khu cách ly, các lực lượng ĐVTN, công an, cán bộ địa phương còn trực tiếp tham gia vận động các cơ sở kinh doanh cà phê, nhà hàng, karaoke và buôn bán dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tạm ngừng hoạt động; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà, không tập trung đông người nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Nghệ An có máy xét nghiệm chẩn đoán COVID-19

Ngày 30/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tỉnh đã lắp đặt, đưa vào hoạt động máy xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR.

Theo đó, Bộ Y tế chuyển giao chiếc máy xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR, đồng thời tập huấn sử dụng cho cán bộ y tế tỉnh Nghệ An. Chiếc máy được đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Như vậy, Nghệ An có thể lấy mẫu xét nghiệm cho 25 đến 30 người/ ngày. Nếu trường hợp xét nghiệm ở Nghệ An cho kết quả dương tính với COVID-19 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiếp tục gửi mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm thêm một lần nữa, trùng khớp mới công bố kết quả.

Tặng 2.000 bộ kit xét nghiệm và kính bảo hộ chống dịch COVID-19 cho Quảng Nam

Sáng 30/3, tại Sở Y tế,, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Nam tổ chức tiếp nhận trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch.

Tại đây, Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 1.000 bộ kit xét nghiệm COVID- 19 (trị giá 500 triệu đồng); Cty TNHH Thương mại Vĩnh Phát tài trợ Y tế Quảng Nam 500 triệu đồng; Tập đoàn VN Đà Thành trao tặng 100 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Sở Y tế Quảng Nam tặng 1.000 kính bảo hộ do tự tay các ĐVTN làm nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cảm ơn sự chung tay của các đơn vị. Số trang thiết bị này sẽ được sử dụng hiệu quả trong việc phòng, chống dịch bệnh, và số trang thiết bị này sẽ ưu tiên cho những người ở tuyến đầu chống dịch như các y, bác sỹ trực tiếp chữa bệnh, những người chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID- 19...

MỚI - NÓNG