TT-Huế, Quảng Ngãi đón miễn phí công dân từ TPHCM về quê

0:00 / 0:00
0:00
Công dân từ vùng có dịch trở về quê TT-Huế đang trên đường đi cách ly tập trung
Công dân từ vùng có dịch trở về quê TT-Huế đang trên đường đi cách ly tập trung
TPO - Theo UBND tỉnh TT-Huế, địa phương này sẽ đón miễn phí công dân người Huế hiện sinh sống, làm ăn, học tập tại TPHCM về quê vào tuần tới. Tại Quảng Ngãi, nhiều doanh nghiệp cũng đồng hành đón người lao động từ TP. HCM về quê.

Ngày 17/7, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đang làm việc với khách sạn, cơ sở y tế, đơn vị vận tải để đưa người dân đang sinh sống ở TP. HCM về Quảng Ngãi.

Theo bà Vân, dịch bệnh COVID-19 đang rất căng thẳng, nhưng tinh thần là tỉnh sẽ làm hết mình vì người dân, hơn lúc nào hết, sự sẻ chia, đoàn kết, chung lòng của chính quyền, doanh nghiệp dành cho người dân khó khăn tại TP.HCM về Quảng Ngãi vào lúc này là một nghĩa cử nhân văn, đáng trân trọng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi cảm ơn sự chung sức của rất nhiều doanh nghiệp vì cuộc chống dịch và người dân.

Ông Nguyễn Thanh Phong, giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa, cho biết đơn vị có 70 đầu xe khách và sẵn sàng lên đường vào TP. HCM chở người dân về Quảng Ngãi miễn phí. "Tỉnh cần bao nhiêu xe, đơn vị sẽ lên đường. Làm dịch vụ vận tải kiếm tiền thì cả đời, lúc khó khăn chúng tôi muốn hỗ trợ người dân và tỉnh chống dịch. Lúc này, đơn vị không tính đến lời lỗ mà làm sao cho bà con đỡ vất vả nhất có thể", ông Phong chia sẻ.

TT-Huế, Quảng Ngãi đón miễn phí công dân từ TPHCM về quê ảnh 1

Công ty TNHH Chín Nghĩa sẽ tài trợ miễn phí xe khách để đưa người Quảng Ngãi từ TP. HCM về quê.

Bên cạnh đó, phòng khám Thiện Nhân (TP. Quảng Ngãi) sẽ hỗ trợ miễn phí toàn bộ 3 lần xét nghiệm PCR cho toàn bộ người dân từ TP. HCM về Quảng Ngãi; đơn vị vận tải hành khách Chín Nghĩa miễn phí đưa đón công dân; tỉnh đang kêu gọi các khách sạn đăng ký cách ly tập trung những công dân có nguyện vọng về Quảng Ngãi (cách ly tập trung có thu phí) áp dụng mức phí phi lợi nhuận.

Đại diện phòng khám Thiện Nhân cũng khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình, cam kết không thu phí xét nghiệm PCR khẳng định trong cả 3 lần cho người dân khó khăn từ TP. HCM về quê.

Đến sáng 17/7, qua khảo sát và xem xét, các cấp ngành Quảng Ngãi đã chọn được 3 khách sạn để triển khai làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 có thu phí, cho những ai có nhu cầu, gồm 2 khách sạn Sông Trà và Mỹ Trà (TP Quảng Ngãi), và khách sạn khu du lịch Hà Mỹ Á (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa).

Dự kiến 3 cơ sở trên sẽ sử dụng 167 phòng để tiếp nhận trên 300 người đến cách ly. Trong đó khách sạn khu du lịch Hà Mỹ Á là 65 phòng/120 người; khách sạn Sông Trà là 52 phòng/120 người, còn lại là khách sạn Mỹ Trà.

Tại TT - Huế, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, dự kiến vào tuần sau, tỉnh này sẽ triển khai đón người Huế hiện sinh sống, làm ăn, học tập tại TPHCM có nhu cầu về quê cách ly bằng đường tàu hỏa. Toàn bộ chi phí đi lại của bà con từ TPHCM về Huế sẽ được miễn phí.

Để hỗ trợ công dân TT-Huế hiện làm ăn, sinh sống và học tập tại TPHCM gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 có nhu cầu trở về địa phương và góp phần chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch với thành phố này, UBND tỉnh TT-Huế hiện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các phương án, cơ sở vật chất nhằm sẵn sàng đón người từ vùng dịch trở về địa phương.

Theo UBND tỉnh TT-Huế, việc đón công dân Huế tại TPHCM trở về quê sẽ được chia ra thành nhiều đợt.

TT-Huế, Quảng Ngãi đón miễn phí công dân từ TPHCM về quê ảnh 2

UBND tỉnh TT-Huế hướng dẫn quy trình tiếp nhận thông tin, đón công dân từ TPHCM về quê

Tỉnh sẽ tổ chức xét duyệt danh sách đăng ký trở về địa phương theo hướng ưu tiên trước hết đối với người yếu thế, người gặp khó khăn, bị ảnh hưởng lớn (người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác; học sinh, sinh viên...).

Đáng chú ý, tỉnh TT-Huế sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển, xét nghiệm và cách ly tập trung khi về Huế.

Bên cạnh đó, TT-Huế cũng đã chuẩn bị các khu cách ly tập trung dịch vụ có trả phí, nếu các công dân có nhu cầu cách ly tại đây.

Theo dự kiến, đợt 1 từ ngày 20/7-25/7, Huế sẽ đón khoảng 300 công dân từ TPHCM về quê bằng đường tàu hỏa.

Công dân TT-Huế hiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM có nhu cầu về quê tại Huế đăng ký trực tuyến tại:

- Ứng dụng Hue-S

- Website: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue

- Liên hệ đầu mối phối hợp hỗ trợ thông qua Hội đồng hương TT-Huế tại TPHCM.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.