TT-Huế: Phát hiện sai phạm trên 112 tỷ đồng cùng hàng vạn m2 đất ở

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế và các ngành nội chính địa phương này.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế và các ngành nội chính địa phương này.
TPO - Báo cáo của Tỉnh ủy TT-Huế cho thấy, toàn ngành thanh tra của tỉnh đã tiến hành 474 cuộc thanh tra kinh tế xã hội. Qua đó, phát hiện 814 đơn vị sai phạm với số tiền 112,96 tỷ đồng, trên 21.000 m2 đất ở và hơn 4.200 ha đất lâm, nông, ngư nghiệp.

Ngày 3/8, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 5 đã về làm việc tại tỉnh TT-Huế xung quanh vấn đề kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. 

Báo cáo của Tỉnh ủy TT-Huế cho thấy, toàn ngành thanh tra của tỉnh đã tiến hành 474 cuộc thanh tra kinh tế xã hội. Qua đó, phát hiện 814 đơn vị sai phạm với số tiền 112,96 tỷ đồng, trên 21.000 m2 đất ở và hơn 4.200 ha đất lâm, nông, ngư nghiệp; chuyển 15 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra các cấp. Từ kết quả thanh tra, cơ quan điều tra khởi tố 34/48 bị can, trong đó, có 15 vụ/18 bị can về tham nhũng. Tòa án nhân dân hai cấp xét xử sơ thẩm 32 vụ án, phúc thẩm 12 vụ tham nhũng... 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế đã ban hành kế hoạch thực hiện, tổ chức hội nghị triển khai sâu rộng công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh những khuyết điểm, vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm pháp luật về tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, phát luật của Nhà nước liên quan công tác phòng chống tham nhũng; giám sát 53 tổ chức, 25 đảng viên; kiểm tra 6 tổ chức Đảng, 17 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận đã xử lý kỷ luật khiển trách 1 tổ chức và 6 đảng viên. 

Tại buổi làm việc, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế và các ngành nội chính trong tỉnh cơ bản đáp ứng được những yêu cầu của đoàn công tác đề ra; đồng thời, chỉ ra kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao lưu ý, đây là những vấn đề được người dân quan tâm hiện nay. Tuy là địa phương để xảy ra những vụ việc tham nhũng nhỏ, nhưng tỉnh TT-Huế cần xử lý rốt ráo, hiệu quả, đúng người, đúng tội để lấy lại niềm tin trong nhân dân.

MỚI - NÓNG