TT-Huế: ‘Bẫy’ sạt lở đất rình rập nhiều nơi, lên phương án di dời hơn 300 hộ dân

TPO - Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, thiên tai dồn dập thời gian qua đã gây sạt lở đất ven sông suối, đồi núi, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Tỉnh này đã có phương án di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn đời sống cho hơn 300 hộ dân vùng sat lở nguy hiểm.

Theo đó, để bảo đảm đời sống ổn định của người dân, UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp các ban, ngành liên quan, cùng chính quyền các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

TT-Huế: ‘Bẫy’ sạt lở đất rình rập nhiều nơi, lên phương án di dời hơn 300 hộ dân ảnh 1

Sạt lở đất kinh hoàng tại Rào Trăng, Phong Điền, TT-Huế.

Qua rà soát, số trường hợp cần phải di dời, tái định cư tại vùng nguy cơ sạt lở đất hiện là 322 hộ dân, với 1.528 nhân khẩu. Dự kiến kinh phí thực hiện di dời, tái định cư khoảng 102 tỷ đồng. Tỉnh TT-Huế hiện đã lên phương án thực hiện 7 khu tái định cư để bố trí dân cư tập trung, 1 dự án bố trí dân cư xen ghép.

Trong đó, UBND huyện Nam Đông quy hoạch khu tái định cư tập trung quy mô 2,6ha tại thôn A Xách, để bố trí nơi ở mới cho 75 hộ dân, với 375 nhân khẩu, kinh phí 22 tỷ đồng. Riêng 13 hộ dân với 55 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở ở chân đồi tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre (Nam Đông) sẽ chuyển về khu tái định cư tổ dân phố 1, với kinh phí 12 tỷ đồng.

TT-Huế: ‘Bẫy’ sạt lở đất rình rập nhiều nơi, lên phương án di dời hơn 300 hộ dân ảnh 2

Hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất sau các trận thiên tai dồn dập thời gian qua. Ảnh: Thái Bường

Tại huyện A Lưới có 200 hộ dân, với 950 nhân khẩu cần di dời và bố trí định cư tập trung ở các xã Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Thượng và xã Hồng Hạ.

Khu vực chân đèo Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) có 20 hộ dân với 85 nhân khẩu sẽ bố trí tái định cư. Xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) có 14 hộ với 63 nhân khẩu sẽ di dời, tái định cư tại chỗ ở thôn La Khê.

TT-Huế: ‘Bẫy’ sạt lở đất rình rập nhiều nơi, lên phương án di dời hơn 300 hộ dân ảnh 3

Sạt lở đất gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đời sống dân sinh tại TT-Huế.

Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2016 -2020, tỉnh TT-Huế đã bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo… cho 197 hộ, với 795 khẩu, thuộc các huyện, thị xã Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.