TS Lê Thẩm Dương xuất bản sách có tựa đề gây tranh cãi

SVVN -   Mỗi dịp cuối năm, TS Lê Thẩm Dương lại xuất bản một cuốn sách đặc biệt dành tặng người hâm mộ, trong mỗi cuốn sách đều có nhiều tấm bưu thiếp lịch năm mới được thiết kế đẹp mắt cùng hình ảnh và chữ ký trang trọng của tác giả. Lần này là “Người trưởng thành là người biết sợ” - một cuốn sách đột phá về hình thức trang bìa.
TS Lê Thẩm Dương xuất bản sách có tựa đề gây tranh cãi ảnh 1

“Người trưởng thành là người biết sợ” có nội dung chính là bộ sách khổ nhỏ “Bộ sách kỹ năng để thành công của TS Lê Thẩm Dương” (Huyệt tử của thành công; Nghệ thuật giao tiếp để thành công; Người trưởng thành là người biết sợ) được bổ sung thêm một chương rất hấp dẫn: Quản trị rủi ro. Theo TS Lê Thẩm Dương, trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua dịch bệnh COVID-19 và thiên tai nghiêm trọng như vừa qua, để thành công trong kinh doanh nói riêng và cuộc sống nói chung thì không thể không biết quản trị rủi ro. Đây cũng sẽ là chủ đề được TS Lê Thẩm Dương triển khai đào tạo nhiều trong năm 2021.

TS Lê Thẩm Dương xuất bản sách có tựa đề gây tranh cãi ảnh 2 TS Lê Thẩm Dương trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Giải thích tên cuốn sách “Người trưởng thành là người biết sợ”, TS Lê Thẩm Dương cho biết đây sẽ là một tên sách gây tranh cãi trong thời gian tới. TS Lê Thẩm Dương cho biết với tên sách này ông nhấn mạnh đến vai trò của việc chuẩn bị kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì.

Trả lời câu hỏi về việc liệu tên sách có mâu thuẫn với những gì TS Lê Thẩm Dương thường xuyên trao đổi trên các diễn đàn khởi nghiệp là phải dám tạo khác biệt, dám làm, TS Lê Thẩm Dương cho biết ở đây không có gì mâu thuẫn. Sợ để chuẩn bị cho kỹ càng, cho cẩn thận chứ không phải là để không làm gì. Theo ông để làm bất cứ việc gì thành công thì khâu chuẩn bị chiếm tới 3/4, thực thi chỉ chiếm 1/4.

TS Lê Thẩm Dương xuất bản sách có tựa đề gây tranh cãi ảnh 3 TS Lê Thẩm Dương ký tặng sách cho người hâm mộ.

“Người trưởng thành là người biết sợ” được chấp bút bởi nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – người chấp bút, biên soạn và biên tập các cuốn sách của TS Lê Thẩm Dương.

Sách khổ 13x20 cm, gồm bìa áo, bìa cứng, gần 200 trang ruột, 4 tấm bưu thiếp lịch năm mới 2021, giá bìa 230.000 đồng. Sách dự kiến được phát hành vào 11/11/2020 bởi Nhà xuất bản Thanh Niên và CLAZO – thương hiệu viết sách cho người nổi tiếng.

TS. Lê Thẩm Dương giảng dạy tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội) từ năm 1982, sau đó chuyển công tác đến trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ông nguyên là Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trưởng khoa Tài chính, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. TS Lê Thẩm Dương cũng là giảng viên chính chương trình cấp chứng chỉ hành nghề của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, giảng viên thỉnh giảng của nhiều tập đoàn, trường đại học, chương trình đào tạo... Ông là khách mời thường xuyên của nhiều diễn đàn cấp quốc gia và khu vực, nhiều chương trình truyền hình uy tín.

TS Lê Thẩm Dương đã có 7 cuốn sách best seller được phát hành, trong đó có những cuốn sách được làm mới nhiều lần: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công; Người truyền cảm hứng; Hồi ký Tiến sĩ Lê Thẩm Dương; Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công 2; Tinh thần khởi nghiệp; Triết lý TS Lê Thẩm Dương; Người trưởng thành là người biết sợ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.